ĐKVĐ V-League là CAHN vào bảng đấu tử thần ở Shopee Cup (Cúp CLB Đông Nam Á) mùa giải 2025/2026.
Lễ bốc thăm ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Không ít cổ động viên khu vực cho rằng kết quả bốc thăm đã phần nào phản ánh sự chênh lệch sức mạnh giữa các nền bóng đá hàng đầu ASEAN hiện nay. Đặc biệt, nhiều ý kiến nhận định chức vô địch mùa giải năm nay tiếp tục khó thoát khỏi tay các đại diện Thái Lan, nhất là khi Buriram United vẫn duy trì vị thế số một khu vực sau hai mùa giải liên tiếp đăng quang.
Trên các diễn đàn của Thái Lan, người hâm mộ tỏ ra rất tự tin vào khả năng Buriram United hoàn tất cú hat-trick vô địch. Đội bóng này không chỉ sở hữu lực lượng chất lượng mà còn có kinh nghiệm chinh chiến dày dạn ở các đấu trường châu lục. Bên cạnh đó, Ratchaburi cũng được đánh giá là một ẩn số đáng gờm. Nhiều CĐV nhận xét Thai League hiện đang vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á về chiều sâu đội hình, chất lượng ngoại binh cũng như tiềm lực tài chính.
Trong khi đó, sự chú ý lớn đổ dồn vào bảng B khi CLB Công an Hà Nội rơi vào nhóm đối thủ được xem là khó nhất giải. Đại diện Việt Nam sẽ phải đối đầu hàng loạt tên tuổi lớn như Johor Darul Ta'zim của Malaysia, Port FC của Thái Lan, Lion City Sailors của Singapore hay Persib Bandung của Indonesia. Nhiều CĐV khu vực gọi đây là “bảng tử thần” thực sự và cho rằng cơ hội đi tiếp của CAHN sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giành điểm trên sân khách.
Không ít người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự lo ngại. Theo đánh giá chung, việc phải chạm trán cùng lúc JDT và Port FC khiến hành trình của thầy trò HLV Mano Polking trở nên cực kỳ gian nan. Một số ý kiến thậm chí nhận định CAHN chỉ cần lọt vào bán kết đã có thể xem là thành công, bởi mức độ cạnh tranh ở bảng đấu này cao hơn hẳn bảng còn lại.
Các đại diện Indonesia cũng không nhận được nhiều kỳ vọng từ cộng đồng người hâm mộ ASEAN. Dù Persib Bandung và Borneo FC đều là những đội bóng giàu truyền thống, phần lớn nhận xét cho rằng họ vẫn chưa đủ bản lĩnh và chiều sâu để cạnh tranh sòng phẳng với các CLB hàng đầu của Thái Lan hay Malaysia. Nhiều dự đoán sớm cho rằng trận chung kết nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu giữa một đại diện Thai League với một CLB của Malaysia hoặc Việt Nam.
Bên cạnh những tranh luận về chuyên môn, thể thức giải đấu cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Việc chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào bán kết khiến số lượng trận đấu bị hạn chế và giảm cơ hội tạo bất ngờ cho các đội bóng.Nhiều CĐV đề xuất AFF nên mở rộng vòng knock-out hoặc tăng số đội vào tứ kết trong tương lai để giải đấu hấp dẫn hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho các CLB ngoài nhóm ứng viên vô địch quen thuộc.
QH
















