ĐT nữ Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ Đông Nam Á sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan, kết quả vừa đủ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành vé vào tứ kết.
Trước lượt trận cuối bảng E, kết quả hòa 0-0 giữa Myanmar và Bangladesh mở ra cơ hội thuận lợi cho ĐT nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần không thua Thái Lan là chắc chắn nằm trong nhóm hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, đội bóng xứ chùa vàng buộc phải giành chiến thắng. Sau 90 phút chặt chẽ, tuyển nữ Việt Nam bảo toàn tỷ số 0-0, có cùng một điểm với Myanmar nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều cổ động viên đánh giá cao cách tuyển nữ Việt Nam xử lý trận đấu. Một người hâm mộ bình luận: “Việt Nam hiểu rất rõ họ cần gì và đã thi đấu với sự tập trung cao độ. Đây là bản lĩnh của đội bóng có nhiều kinh nghiệm quốc tế”. Một ý kiến khác nhận xét: “Không cần chơi quá mạo hiểm, Việt Nam vẫn kiểm soát được tình thế và giành kết quả vừa đủ để đi tiếp”.
Người hâm mộ Đông Nam Á cũng cho rằng trận đấu cho thấy sự khác biệt về tâm lý giữa hai đội. Thái Lan chịu áp lực phải thắng nên thường xuyên tỏ ra nóng vội, chuyền hỏng và thiếu chính xác ở những pha bóng quyết định. Ngược lại, ĐT nữ Việt Nam duy trì được sự bình tĩnh, giữ cự ly đội hình hợp lý và không để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn thực sự rõ ràng.
Một cổ động viên Philippines chia sẻ: “Việt Nam có thể không còn áp đảo các đối thủ Đông Nam Á như trước, nhưng họ vẫn cực kỳ khó bị đánh bại trong những trận đấu quyết định”. Trong khi đó, một người hâm mộ Indonesia cho rằng: “Kinh nghiệm là yếu tố tạo nên khác biệt. Việt Nam biết lúc nào cần pressing và lúc nào phải giảm nhịp độ để bảo vệ tỷ số”.
Bên cạnh những lời khen dành cho Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng thất bại này phản ánh sự sa sút của bóng đá nữ Thái Lan. Từng là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực và hai lần tham dự World Cup, Thái Lan hiện phải đối mặt với sức ép lớn khi Việt Nam vẫn duy trì vị thế cạnh tranh, còn Philippines tiến bộ nhanh chóng nhờ nguồn cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài.
Kết quả 0-0 giúp ĐT nữ Việt Nam tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026, đồng thời loại trực tiếp đối thủ nhiều duyên nợ khỏi giải. Với người hâm mộ khu vực, tấm vé tứ kết không chỉ đến từ may mắn hay lợi thế về hiệu số, mà còn phản ánh sự lì lợm, kinh nghiệm và khả năng vượt qua áp lực của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc.












