Danh sách mạnh của ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến CĐV Đông Nam Á đặc biệt chú ý, khi nhiều người cho rằng “Voi chiến” cuối cùng cũng tung lực lượng gần như mạnh nhất để phân định sức mạnh với ĐT Việt Nam.
Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 lập tức tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam ngày 29/9. Một luồng ý kiến cho rằng sau những tranh cãi kéo dài về việc Việt Nam chỉ đánh bại “đội B” của Thái Lan tại AFF Cup 2026, “Voi chiến” cuối cùng cũng mang lực lượng gần với đội hình A nhất để tái đấu thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Không ít CĐV cho rằng trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc tranh luận xem Việt Nam hay Thái Lan mới thực sự là đội tuyển số một Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Sau khi Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết AFF Cup 2026, một bộ phận người hâm mộ xứ Chùa vàng vẫn cho rằng kết quả chưa phản ánh đúng tương quan bởi HLV Anthony Hudson không có lực lượng mạnh nhất. Trên trang Changsuek, thậm chí có CĐV Thái Lan nhận xét đội hình A của họ vượt trội Việt Nam và đội bóng của HLV Kim Sang Sik trước đó chỉ thắng “đội B”.
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến lại chú ý tới việc Chanathip Songkrasin tiếp tục được triệu tập. Tiền vệ kỳ cựu vẫn sở hữu kỹ thuật và kinh nghiệm hàng đầu khu vực, nhưng việc Thái Lan phải tiếp tục dựa nhiều vào cầu thủ đã bước sang tuổi 33 cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về những lựa chọn tấn công hiện tại. Đặc biệt, Suphanat Mueanta – một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan – không thể góp mặt vì chấn thương.
Dù vậy, quan điểm phổ biến hơn vẫn cho rằng phiên bản Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup sẽ mạnh hơn đáng kể so với đội hình vừa tham dự AFF Cup. Anthony Hudson lần này có Chanathip, Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Sarach Yooyen, Jonathan Khemdee và Nicholas Mickelson. Trong số đó, Mickelson đang thi đấu tại Đức, còn Supachok thuộc biên chế Hokkaido Consadole Sapporo ở Nhật Bản.
CĐV Thái Lan cũng thể hiện sự tự tin rất lớn. Có người cho rằng đây là thời điểm “Voi chiến” phải đánh bại Việt Nam sau những thất bại gần đây, trong khi một tài khoản khác khẳng định nếu vẫn không thể thắng với lực lượng hiện tại thì Thái Lan “không còn lý do để bào chữa”. Một số ý kiến thậm chí gọi đây là một trong những đội hình mạnh nhất mà Thái Lan có thể mang tới giải.
Dĩ nhiên, Thái Lan vẫn chưa có lực lượng hoàn hảo khi Theerathon Bunmathan không được triệu tập và Suphanat vắng mặt. Tuy nhiên, so với AFF Cup 2026, chất lượng nhân sự của “Voi chiến” đã được nâng lên rõ rệt. Chính vì vậy, màn tái đấu ngày 29/9 đang được chờ đợi như một thước đo đặc biệt: Việt Nam sẽ bảo vệ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, hay “đội A” Thái Lan sẽ chứng minh những tranh luận suốt thời gian qua là có cơ sở.
QH
















