Ngoài CLB CAHN phải thi đấu xuyên Tết, những các CLB khác của V-League cũng có kế hoạch nghỉ ngơi rất ngắn.
Không khí xuân đã cận kề nhưng với phần lớn các đội bóng tại V-League, khái niệm “nghỉ Tết” năm nay trở nên khá xa xỉ. Sau quãng thời gian liên tục thi đấu ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, nhiều CLB buộc phải duy trì nhịp tập luyện đến sát thời khắc giao thừa mới cho quân số tạm rời đại bản doanh. Thậm chí, có những đội chỉ xem kỳ nghỉ như một khoảng lặng ngắn trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt.
Nếu nói về những tập thể được xả trại muộn nhất, Công An Hà Nội chắc chắn là trường hợp đặc biệt. Đại diện ngành công an phải chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two diễn ra ngày 18/2, tức mồng 2 Tết, trên sân của Tampines Rovers. Việc phải ra nước ngoài thi đấu đúng dịp năm mới khiến ban huấn luyện lẫn cầu thủ gần như không có trọn vẹn không khí đoàn viên, mọi kế hoạch sinh hoạt đều phải điều chỉnh theo lịch thi đấu.
Bỏ qua CAHN – đội vướng nhiệm vụ quốc tế – thì Ninh Bình là cái tên nghỉ muộn nhất ở sân chơi quốc nội. Phải tới chiều 29 Tết, các cầu thủ như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Hoàng Đức mới chính thức tạm chia tay sân tập. Tuy vậy, quãng thời gian nghỉ cũng không kéo dài. Sau hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng tuột mất vị trí dẫn đầu và bị CAHN vượt lên tạo khoảng cách, toàn đội hiểu rằng từng ngày chuẩn bị sắp tới đều có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua.
Tại Thủ đô, Hà Nội FC cũng phải chờ đến sau trận giao hữu với Bắc Ninh vào chiều 13/2 mới chính thức khép lại guồng quay tập luyện. Dù trước đó đội đã tổ chức tất niên nội bộ, các cầu thủ vẫn ra sân với đầy đủ giáo án nhằm đảm bảo thể trạng. Ban huấn luyện muốn toàn đội duy trì sự tập trung cao nhất, bởi chỉ ít ngày sau Tết là lịch thi đấu dồn dập sẽ ập tới.
Nhóm các CLB còn lại như SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Công an TP.HCM, Becamex Bình Dương hay Thể Công Viettel cũng trong hoàn cảnh tương tự. Có đội vừa hoãn trận cuối tuần, có đội không phải di chuyển xa, nhưng tất cả đều thống nhất rút ngắn tối đa thời gian nghỉ, phổ biến chỉ khoảng bốn ngày. Nguyên nhân đến từ việc mùa giải đang bước vào chặng then chốt, trong khi quãng tạm dừng vì SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á mới khép lại chưa lâu.
Theo kế hoạch chung, hầu hết các đội sẽ khai xuân vào mồng 3 hoặc mồng 4 Tết. Sau thời điểm ấy chưa đầy một tuần là các trận tứ kết Cúp quốc gia cùng những cuộc đấu bù V-League, trong đó có các trận diễn ra vào ngày 24/2 – tức mồng 8. Riêng với CAHN, thử thách còn nặng nề hơn khi họ phải đá quốc tế trước, rồi lập tức quay lại guồng trong nước.Vì vậy, nhiều cầu thủ tranh thủ về thăm gia đình chớp nhoáng, giống như cách Nguyễn Đình Bắc vội vã ghé nhà người thân trước khi tái tập trung, sẵn sàng cho hành trình bận rộn phía trước.
Hai đội tuyển Việt Nam nhận quà từ VFF trước Tết Nguyên đán
U23 Việt Nam gây sốt với hành động ý nghĩa dịp Tết Nguyên Đán
QH


















