Tờ The Star (Malaysia) tiết lộ phía LĐBĐ Việt Nam đã gửi báo cáo lên FIFA chỉ 1 ngày sau trận đấu và chính đây có thể là nguồn cơn dẫn đến việc LĐBĐ Thế giới đưa ra án phạt cho ĐTQG nước này. Tuy nhiên thông tin này là không chính xác.
Như thông tin đã đưa trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận Malaysia gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.
Phía truyền thông Malaysia đang rất quan tâm xem ai là người đứng sau báo cáo vụ việc này lên FIFA. Mới đây nhất, tờ The Star (Malaysia) cho rằng chính phía LĐBĐ Việt Nam đã gửi bản báo cáo lên FIFA từ hồi tháng 6, ngay sau khi trận đấu khép lại:
"Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lập báo cáo sau trận thua thảm 0-4 trước Malaysia ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2026 tại Kuala Lumpur vào ngày 10/6. Báo cáo được lập một ngày sau trận đấu và FIFA đã vào cuộc để điều tra vấn đề này trong nhiều tháng trước khi đưa ra tuyên bố trừng phạt vào ngày 26 tháng 9".
Tuy nhiên đây là thông tin chưa chính xác đặt từ phía truyền thông Malaysia. Được biết quá trình điều tra của FIFA được tiến hành độc lập và không liên quan gì đến LĐBĐ Việt Nam.
Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết cơ quan quốc gia này đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ để giải quyết vấn đề này, với các thành viên hội đồng điều hành được thông báo trong cuộc họp tại trụ sở LĐBĐ Malaysia.
Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.




QH


















