Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á dành bài viết riêng ghi nhận thành tích của TP.HCM I, sau khi đội bóng giành chức vô địch quốc gia thứ tám liên tiếp.
Ngày 20/10, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đăng bài về chiến tích của CLB nữ TP.HCM I tại Giải vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. AFF đánh giá đội bóng đã thiết lập chuẩn mực thành công ở sân chơi trong nước với tám mùa liên tiếp đăng quang, nâng tổng số danh hiệu lên 15.
Bài viết dẫn đánh giá của ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, về ý nghĩa của cột mốc này. Thành tích được nhìn nhận là minh chứng cho bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng duy trì sự ổn định qua nhiều mùa giải của đội bóng.
Sự ghi nhận từ AFF đến sau mùa giải TP.HCM I tiếp tục thể hiện ưu thế trong cuộc đua vô địch. Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi bảo vệ thành công ngôi vương sớm hai vòng đấu, trước khi chính thức nâng cúp trên sân Ngãi Giao ngày 18/10. Đội bóng đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội trong năm 2026.
Đằng sau chuỗi thành công là cách kết hợp kinh nghiệm của các trụ cột với sức trẻ. Ban huấn luyện điều chỉnh thời lượng thi đấu phù hợp cho những cầu thủ kỳ cựu, giúp họ tiếp tục đóng vai trò điểm tựa. Tinh thần đoàn kết và quyết tâm qua từng mùa giải cũng là những yếu tố được HLV Kim Chi nhấn mạnh khi lý giải thành tích của đội.
Đáng chú ý, bài viết của AFF còn đề cập hướng phát triển giải nữ Việt Nam. Việc áp dụng thể thức sân nhà – sân khách được nhìn nhận là bước chuyển trong tổ chức thi đấu. Mong muốn nâng số ngoại binh lên hai người mỗi CLB cũng được nêu ra nhằm tăng cơ hội cọ xát và chất lượng chuyên môn, song đây chưa phải thông báo về quy định mới.
Sau thành công trong nước, TP.HCM I sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League 2027/28. Đấu trường châu lục là thử thách tiếp theo để đội bóng kiểm chứng sức mạnh và phát huy nền tảng đã giúp mình duy trì vị thế suốt nhiều năm.














