Quảng cáo

Xác định 4 cặp Tứ kết ASIAD: Đông Nam Á có 2 đại diện

Thứ sáu, 29/09/2023 06:30 AM (GMT+7)
A A+

8 đội bóng bước vào vòng Tứ kết ASIAD 2023 môn bóng đá nữ đã được xác định với 2 đại diện từ Đông Nam Á.

Nghe nội dung bài viết

Chiều 28/9, ĐT nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 2023 gặp đối thủ mạnh Nhật Bản với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để chắc suất đi tiếp.

Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ với Nhật Bản khiến ĐT nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ, thậm chí là phải nhận một "rổ bóng" đầy thất vọng.

Để thua 0-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tụt rất sâu về hiệu số bàn thắng bại. Nắm được lợi thế đó, Phillippines đã thắng đậm 3-0 trước Myanmar để trở thành một trong số các đội nhì bảng đi tiếp.

screenshot-2023-09-29-at-060756-1695943705.jpg
Thua đậm 0-7, ĐT nữ Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 2023 (Ảnh: VFF)

Song song với đó, Uzbekistan dù thua tới 0-6 trước Trung Quốc nhưng vẫn hơn chỉ số phụ so với ĐT nữ Việt Nam. Trong bảng xếp hạng các đội đứng nhì có thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ đứng thứ 4.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam lần lượt xếp sau Uzbekistan, Thái Lan và Philippines, chính thức khép lại hành trình tại môn bóng đá nữ ASIAD 2023.

Lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2023 cũng đã xác định đầy đủ 8 đội bóng mạnh nhất góp mặt ở vòng Tứ kết.

Đó là Trung Quốc (nhất bảng A), Đài Loan (nhất bảng B), Triều Tiên (nhất bảng C), Nhật Bản (nhất bảng D), Hàn Quốc (nhất bảng E) và 3 đội nhì bảng tốt nhất là Uzbekistan, Thái Lan và Philippines.

Với việc ĐT nữ Việt Nam không vượt qua vòng bảng, ban tổ chức cũng đã sắp xếp xong nhánh đấu của 4 cặp Tứ kết ASIAD 2023 môn bóng đá nữ.

384569587-801014655365161-8729458786735120953-n-1695943739.jpg
Đông Nam Á có 2 đại diện vào Tứ kết ASIAD 2023 là Thái Lan và Philippines (Ảnh: Asean Football)

Cụ thể, Triều Tiên đấu Hàn Quốc, Đài Loan gặp Uzbekistan, Thái Lan gặp Trung Quốc và Philippines chạm trán Nhật Bản. Các trận Tứ kết ASIAD 2023 đều diễn ra vào ngày 30/3 trên các SVĐ khác nhau.

Nói về nguyên nhân thất bại của ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Năm nay, ĐT nữ Việt Nam đã tham gia nhiều giải đấu lớn từ SEA Games 32, VCK World Cup nữ 2023 và hiện tại là ASIAD 2023.

Đối với thể lực của người phụ nữ Việt Nam thì có lẽ đã hơi quá sức. Đặc biệt là khi chúng tôi đã dồn lực lượng tại VCK World Cup nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại New Zealand.

Trong quá trình tập huấn tại châu Âu, các vận động viên có được sự hưng phấn và thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, sau khi trở về từ VCK World Cup, thể trạng của cầu thủ đã đi xuống.

Bên cạnh đó, tại giải đấu này, chúng tôi thiếu vắng những trụ cột nên cần bổ sung thêm các gương mặt trẻ để khoả lấp các vị trí”.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Copy
Xem thêm