Quảng cáo

Việt Nam bất ngờ từ chối vinh dự từ LĐBĐ Đông Nam Á

Thứ năm, 30/03/2023 19:33 PM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định bất ngờ trước vinh dự từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Như đã đưa tin, Việt Nam là một trong hai quốc gia bên cạnh Thái Lan được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cân nhắc trao vinh dự làm chủ nhà giải U23 Đông Nam Á lần thứ 4 năm 2023.

Nếu được trao quyền đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam - chính là đương kim vô địch giải đấu sẽ có lợi thế cực lớn để bảo vệ ngôi vương khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Tuy nhiên, viễn cảnh đó sẽ không xảy ra sau quyết định mới nhất từ LĐBĐ Việt Nam (VFF). Theo đó, Việt Nam đã từ chối lời mời đăng cai giải U23 Đông Nam Á vì không sắp xếp được kế hoạch tổ chức.

620a8949f3883-1680150221.jpg
Việt Nam từ chối đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023

Được biết, AFF dự kiến tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2023 vào tháng 11. Dẫu vậy, thời điểm này trùng với lịch trình thi đấu của V-League 2023 nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã từ chối đăng cai giải đấu khu vực.

Với quyết đinh này, Thái Lan sẽ là ứng cử viên hàng đầu của AFF để tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2023. Giới chức xứ chùa Vàng cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc đứng ra đăng cai đấu trường này.

Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức 3 lần trước đây vào các năm 2005, 2019 và 2022. Ở hai lần gần nhất, Campuchia đều là chủ nhà của giải đấu này. 

screenshot-415-1680150258.jpg
U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu

Năm 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch, sau khi đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết nhờ bàn thắng duy nhất của Trần Bảo Toàn.

Đây là chức vô địch vô cùng cảm xúc của U23 Việt Nam khi gặp phải rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã 2 lần cần tới "quân tiếp viện" từ Việt Nam sang Campuchia để bổ sung nhân lực do có có cầu thủ mắc Covid-19.

Hiện tại, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đã về nước sau hành trình ở giải giao hữu Doha Cup 2023 tại Qatar. U23 Việt Nam đứng hạng 10/10 sau 3 trận toàn thua, còn U23 Thái Lan giành hạng 4 với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT