Quảng cáo

U23 Việt Nam bị nhầm lẫn thứ hạng tại Doha Cup 2023

Thứ ba, 28/03/2023 16:10 PM (GMT+7)
A A+

U23 Việt Nam bất ngờ được đánh giá 'cao hơn' trước thềm lượt trận cuối Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan.

0h30 rạng sáng 29/3, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu Doha Cup 2023. Đây là màn so tài phân hạng 9-10 của hai đội bóng đứng cuôi trên bảng xếp hạng "siêu giải đấu".

Sau 2 thất bại trước Iraq và UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực để thể hiện tốt nhất khả năng cũng như sự cải thiện của mình, "chơi bóng một cách chủ động" như yêu cầu của HLV Philippe Troussier.

Cuộc đọ sức U23 Kyrgyzstan cũng sẽ khép lại giai đoạn tập huấn thứ tư trong tháng 3/2023 của U23 Việt Nam, trước khi hướng đến SEA Games 32. Trước "bài test" cuối cùng, U23 Việt Nam bất ngờ bị nhầm lẫn về thứ hạng tại Doha Cup 2022.

vff-5979-1679974110.jpg
U23 Việt Nam hướng đến thắng lợi trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: VFF)

Theo đó, trong phần nhận định trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn - người vừa cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023 đã nhầm lẫn khi đánh giá tương quan sức mạnh của U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trên Dân Trí: "Về lý thuyết, thông thường U23 Việt Nam sẽ đá tốt ở trận thứ ba hơn hai trận đầu, nhờ các cầu thủ đã có thời gian tập luyện và đã được thi đấu với nhau nhiều hơn.

Sau hai trận thua, U23 Việt Nam cũng đã rút ra những bài học cho chính mình, từ đó có sự điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn. Đối thủ U23 Kyrgyzstan sắp tới cũng không đẳng cấp bằng hai đại diện của các nền bóng đá mà U23 Việt Nam đã đụng độ trước đó.

u23-kyr-1679994704.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn nhầm lẫn về thứ hạng của U23 Việt Nam so với U23 Kyrgyzstan

Về mặt vị trí ở giải này của U23 Kyrgyzstan cũng vậy, họ đang đứng thứ 10 ở Doha Cup 2023, U23 Việt Nam đứng hạng 9, tức họ yếu hơn chúng ta. Thế nên, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn 2 trận trước", HLV từng dự U20 World Cup 2017 cho hay.

Thực tế U23 Việt Nam mới là người xếp sau U23 Kyrgyzstan trên BXH Doha Cup 2023. Với 0 điểm và hiệu số -7, thầy trò HLV Philippe Troussier xếp cuối bảng, đại diện Trung Á đứng trên với hiệu số tốt hơn là -3.

Dẫu vậy, so với U23 Iraq hay U23 UAE, U23 Kyrgyzstan vẫn được xem là đối thủ "vừa miếng" hơn cho U23 Việt Nam. Nếu thi đấu tự tin, Huỳnh Công Đến và các đồng đội hoàn toàn đủ sức đánh bại đối thủ để rời giải với 1 thắng lợi.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT