Quảng cáo

U23 Thái Lan tự tin vươn tầm châu Á sau 'siêu giải đấu'

Thứ hai, 27/03/2023 21:39 PM (GMT+7)
A A+

HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan tự tin vào khả năng giành thắng lợi trước các đối thủ tại châu Á sau Doha Cup 2023.

U23 Thái Lan đang gây sốt tại "siêu giải đấu" Doha Cup 2023 khi liên tiếp giành những kết quả ấn tượng. Sau khi bất ngờ cầm hòa nhà ĐKVĐ châu Á U23 Ả Rập Xê Út 2-2, Bầy Voi chiến đã đánh bại chủ nhà U23 Qatar 1-0.

Với 4 điểm sau 2 trận, U23 Thái Lan đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Doha Cup 2023 và sẽ gặp đội thứ tư U23 Kuwait ở lượt trận cuối.

Chia sẻ trước trận, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan bày tỏ sự hài lòng về các học trò, đồng thời tự tin khẳng định đội nhà đủ sức vươn tầm châu lục để giành thắng lợi trước các đối thủ châu Á.

337087504-524516176499582-5634744363012509802-n-1679928035.jpg
U23 Thái Lan đang là 'hiện tượng' tại Doha Cup 2023 (Ảnh: FAT)

"Chúng tôi hài lòng với những kết quả vừa qua. Thắng lợi trước Qatar cho chúng tôi thêm niềm tin về cơ hội chiến thắng cho bóng đá Thái Lan khi ra đấu trường châu Á.

U23 Thái Lan đã sẵn sàng và phải đặt phong cách thi đấu lên hàng đầu. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn còn nhiều chi tiết cần cải thiện như thể lực hay khả năng dứt điểm.

Chúng tôi còn nhiều khoảnh khắc không làm được như lúc tập luyện dẫn đến sai lầm nhưng chưa phải trả giá bằng bàn thua", nhà cầm quân Thái Lan cho hay.

Tại Doha Cup 2023, U23 Thái Lan gây ấn tượng với lối chơi pressing tầm cao, gây áp lực lớn và đưa ra quyết định dứt khoát. Đội tuyển xứ chùa Vàng nhiều lần trừng phạt đối thủ nhờ lối chơi này.

336724020-683839503540203-1954342593584965957-n-1679928071.jpg
HLV U23 Thái Lan tự tin vươn ra đấu trường châu Á (Ảnh: FAT)

Bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Teerasak Poeiphimai vào lưới U23 Ả Rập Xê Út là điển hình cho hiệu quả từ lối chơi này. Lứa cầu thủ hiện tại của U23 Thái Lan được đánh giá là rất tài năng.

Sức mạnh của U23 Thái Lan cũng được gia tăng đáng kể với sự bổ sung các cầu thủ gốc gác nước ngoài. HLV Issara Sritaro triệu tập 3 cầu thủ gốc châu Âu và 1 cầu thủ thi đấu nước ngoài cho U23 Thái Lan.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang kỳ vọng lứa cầu thủ sinh từ 2001 về sau này sẽ giúp lấy lại vị thế ở Đông Nam Á lẫn châu Á. Để đạt mục tiêu, FAT lựa chọn HLV Issara có bằng UEFA Pro – hạng cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Âu và nhiều kinh nghiệm đào tạo trẻ lứa U18, U19, U20 đội tuyển.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT