Quảng cáo

NHM Việt Nam đón tin cực vui tại World Cup 2023

Thứ ba, 23/05/2023 09:20 AM (GMT+7)
A A+

Người hâm mộ nhận thông tin không thể vui hơn để cổ vũ ĐT nữ Việt Nam tranh tài tại VCK World Cup nữ 2023

Nghe nội dung bài viết

Sau tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng hội quân trở lại để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm - VCK World Cup nữ 2023, diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7 tới.

Trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới, ĐT nữ Việt Nam sẽ đụng độ đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và đại diện châu Âu Bồ Đào Nha ở bảng E.

Đây chắc chắn là bảng đấu cực khó với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Do đó, sự cổ vũ dành cho ĐT nữ Việt Nam là hết sức cần thiết để giúp Huỳnh Như và các đồng đội thêm tự tin đối đầu những đối thủ mạnh.

huynh-nhu-1684194201.jpg
NHM Việt Nam đón tin vui tại World Cup nữ 2023

Mới đây, tin vui đã đến với người hâm mộ khi có thêm điều kiện để "truyền lửa" ĐT nữ Việt Nam, gửi nguồn động viên tinh thần tới thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Theo đó, một đơn vị truyền thông tại Việt Nam đã mua thành công bản quyền phát sóng VCK World Cup nữ 2023. Đơn vị này sẽ chọn một hoặc một số đài truyền hình tại Việt Nam làm đối tác.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi tường thuật trực tiếp ĐT nữ Việt Nam thi đấu tại sân chơi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ, diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8.

Huỳnh Như và các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Mỹ (8h00 ngày 22/7), Bồ Đào Nha (14h30 ngày 27/7) và Hà Lan (14h00 ngày 1/8) tại vòng bảng VCK World Cup nữ 2023.

z4347932954864-18a80a816887a74b208d7d2b9cf84561-1684808380.jpg
Khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp ĐT nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup

Để chuẩn bị cho VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6). Trong thời gian này, ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với ĐT U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7.

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK World Cup nữ 2023.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT