Quảng cáo

Loại 11 cầu thủ, HLV Troussier để ngỏ kế hoạch đặc biệt tại U23 Việt Nam

Thứ sáu, 17/03/2023 10:02 AM (GMT+7)
A A+

HLV Philippe Troussier có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự U23 Việt Nam, sau khi chốt danh sách tham dự Doha Cup 2023.

Sau ba tuần tập trung và một trận giao hữu với CLB Phú Thọ, HLV Philippe Troussier quyết định gạch 11 cái tên để chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023, diễn ra tại Qatar từ 22-28/3.

Những người phải chia tay U23 Việt Nam là Hồ Khắc Lương, Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Văn Hữu, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Đình Sơn.

Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Văn Tùng khi phải ở nhà do chấn thương. Chân sút sinh năm 2001 từng góp công giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022, giành HCV SEA Games 31 và vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

z4148382414997-361acf376599c834afb6a3872ccc3e18-1679022179.jpg
HLV Troussier gạch tên 11 cầu thủ U23 Việt Nam trước Doha Cup 2023 (Ảnh: VFF)

Dẫu vậy, tin vui đến với 11 cầu thủ bị loại nói trên khi cánh cửa tham dự SEA Games 32 vẫn chưa đóng lại. Được biết, HLV Troussier vẫn sẽ theo dõi sát sao phong độ và tình hình sức khỏe của những gương mặt này, để ngỏ khả năng gọi bổ sung lên U23 Việt Nam trong tương lai.

Chiều 16/3, trước khi chia tay những cầu thủ bị loại, trả về hội quân CLB chủ quản, HLV Philippe Troussier đã dành thời gian để căn dặn các cầu thủ, phân tích một số khía cạnh về chuyên môn.

Chiến lược gia người Pháp cũng động viên rằng tương lại vẫn rộng mở ở phía trước, ông tôn trọng tất cả những nỗ lực của học trò, đồng thời sẽ tạo thêm nhiều cơ hội ở các đợt tập trung trong tương lai.

Được biết, sau khi giải hạng Nhất, V-League và Cúp Quốc gia tiếp tục tạm nghỉ cho SEA Games 32 (giữa tháng 4), U23 Việt Nam sẽ có thêm một đợt tập trung ngắn ngày nữa và đây là lúc HLV Troussier mới đưa ra quyết định cuối cùng.

z4148456749850-b8b4509d857da9102bfff94e348342b0-1679022235.jpg
Những cầu thủ bị loại vẫn có cơ hội trở lại U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Mới đây, HLV Troussier từng triệu tập gấp 2 cầu thủ là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và tiền vệ Huỳnh Công Đến của PVF-CAND trở lại U23 Việt Nam để tăng cường chiều sâu đội hình, trước thềm Doha Cup 2023.

Viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra ở đợt tập trung cuối chuẩn bị cho SEA Games 32. Những cầu thủ bị loại vẫn phải duy trì tập luyện tích cực, nỗ lực để chờ đợi cơ hội từ HLV Troussier.

U23 Việt Nam sẽ tập thêm một buổi tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 18/3. Thầy trò HLV Troussier lần lượt chạm trán U23 Iraq rạng sáng ngày 23/3 và U23 UAE ngày 26/3 tại Doha Cup 2023.

ds-u23-final-1678954016-151025
Danh sách U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 (Ảnh: VFF)
Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo