Quảng cáo

HLV Troussier triệu tập số lượng lớn cầu thủ trẻ

Thứ ba, 05/03/2024 10:05 AM (GMT+7)
A A+

HLV Philippe Troussier dự kiến triệu tập hàng loạt cầu thủ trẻ lên ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024 tới đây.

HLV Philippe Troussier và các cộng sự đang tích cực đến thăm buổi tập nhiều CLB và dự khán các trận đấu tại V-League, giải hạng Nhất nhằm theo dõi phong độ các tuyển thủ, lựa chọn nhân sự cho ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Ở buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 1/3, HLV Troussier cũng hé lộ kế hoạch tập trung của hai đội tuyển với tổng cộng sẽ có khoảng 60 cầu thủ được triệu tập ở đợt tập trung sắp tới.

nam5227-1677688733594807174744-1353-1-1709607883.jpg
HLV Troussier dự kiến triệu tập 29 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bên cạnh ĐT Việt Nam, số lượng cầu thủ U23 Việt Nam gọi tập trung cũng rất được quan tâm. Theo đó, HLV Troussier được cho là sẽ triệu tập khoảng 29 cầu thủ trẻ, bắt đầu hội quân từ ngày 12/3 cùng thời điểm ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Indonesia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Lực lượng U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2024 với nòng cốt là những cái tên đang chơi nổi bật ở V-League và giải hạng Nhất như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường…

Được biết, trong quá trình tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), một số gương mặt có sự thể hiện xuất sắc sẽ được trao cơ hội bổ sung vào lực lượng ĐT Việt Nam chuẩn bị đấu Indonesia.

u23-vn-u23-1709607926.jpg
ĐT U23 Việt Nam hứa hẹn vẫn có những gương mặt nổi bật

U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội cho đến ngày 16/3 sẽ lên đường sang Tajikistan để thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U23 của nước chủ nhà. Trận đầu tiên vào ngày 20/3 và trận thứ hai vào ngày 23/3.

Đây là 2 trận đấu mang ý nghĩa “làm nóng” cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5 tại Qatar, nơi mà thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đối diện với thử thách đến từ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia ở bảng D.

Đáng chú ý, dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan sẽ không phải HLV Troussier mà là Trợ lý HLV Moulay Lahsen - người sẽ đảm nhiệm vị trí Quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam do vị thuyền trưởng người Pháp bận chỉ đạo ĐT Việt Nam đá Vòng loại World Cup 2026.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT