Quảng cáo

HLV châu Âu ca ngợi sao Việt kiều, VFF tiến cử 'của hiếm' tới HLV Troussier?

Thứ tư, 22/02/2023 05:27 AM (GMT+7)
A A+

Một cầu thủ Việt kiều đang gây ấn tượng mạnh tại châu Âu có thể là gợi ý nổi bật dành cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier.

Làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam thi đấu ngày càng tăng lên, sau những chính cách khuyến khích, thúc đẩy tạo điều kiện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thời gian qua.

Mới đây, một sao trẻ gốc Việt đang gây sự chú ý lớn với màn trình diễn ấn tượng tại châu Âu khi mới 17 tuổi. Đó là Đỗ Nguyễn Chung - cầu thủ mới được đôn lên đội một của CLB Slavia Sofia (Bulgaria).

Tiền vệ trung tâm sinh năm 2005 là cầu thủ trẻ nhất của Slavia Sofia ở mùa giải năm nay, ngay lập tức được đá chính 2 trận gần nhất cho đội bóng đang xếp hạng 4 giải VĐQG Bulgaria.

331706663-1566587523807777-7828091983860475325-n-1677004293.jpg
Đỗ Nguyễn Chung (trắng) đá chính cho Slavia Sofia khi mới 17 tuổi (Ảnh: Slavia Sofia)

Không ngẫu nhiên mà Đỗ Nguyễn Chung được đôn lên đội 1 của Slavia Sofia. Khi mới 16 tuổi, Chung đã được trao cơ hội chơi cho đội U19 Slavia Sofia và chơi rất ấn tượng.

Ngoài ra, Đỗ Nguyễn Chung cũng được góp mặt trong thành phần đội U17 Bulgaria thi đấu ở vòng loại U17 Châu Âu 2022. Cầu thủ Việt kiều có 2 kiến tạo vào lưới U17 Bồ Đào Nha và U17 Serbia.

Tài năng của Đỗ Nguyễn Chung được chính HLV người Bulgaria Velizar Popov - đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa hết lời ca ngợi: "Cậu ấy là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Bulgaria hiện tại và sẽ ra mắt ĐTQG Bulgaria trong tương lai rất gần".

960-600-chung-thang-nguen-do-1677004389.jpg
Cầu thủ gốc Việt từng thi đấu cho U17 Bulgaria ở VL U17 châu Âu 2022

Đỗ Nguyễn Chung có bố mẹ đều là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Bulgaria. Cầu thủ này đã có quốc tịch Việt Nam, bên cạnh quốc tịch Bulgaria. Do đó, khả năng chơi bóng cho các ĐTQG Việt Nam là khả thi.

Nếu được LĐBĐ Việt Nam (VFF) để mắt và xúc tiến đàm phán, Đỗ Nguyễn Chung hoàn toàn có thể góp mặt trong các đội tuyển trẻ từ U17 Việt Nam, U20 Việt Nam, U23 Việt Nam tại các giải đấu châu Á.

Sau đó, tiền vệ 17 tuổi này có thể là nhân tố hứa hẹn được giới thiệu tới tân HLV Philippe Troussier cho mục tiêu World Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam.

21022023-troussier-tuyenvietnam-bongdavietnam-2-1677004459.jpg
VFF có thể tiến cử sao trẻ Việt kiều cho HLV Troussier ở mục tiêu World Cup (Ảnh: VFF)

HLV Troussier từng khẳng định để hướng tới World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cần ít nhất 100 cầu thủ trẻ, rải đều từ lứa 1998 đến 2005. Đây là lứa cầu thủ sẽ đạt độ tuổi lý tưởng trong thời gian ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2026.

Trước đây, Tổng thư ký Lê Hoài Anh từng khẳng định VFF sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ Việt kiều có cơ hội được cống hiến cho các ĐTQG nếu như các cầu thủ đó đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn cũng như mặt pháp lý và tư cách thi đấu theo quy định của FIFA.

HLV Park cập nhật diễn biến mới tại Việt Nam trước ngày tái ngộ Troussier

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT