Quảng cáo

Bóng đá Trung Quốc lại rúng động

Thứ sáu, 24/03/2023 17:37 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Trung Quốc tiếp tục chấn động với thông tin lãnh đạo cấp cao vướng vào lao lý sau những sai phạm.

Ngày 24/3, Tổng cục Thể thao Trung Quốc phát đi thông báo 2 quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá nước này đang bị cơ quan chức năng điều với những nghi vấn sai phạm nghiêm trọng.

Đó là Huang Song, người đứng đầu bộ phận thi đấu và Wang Xiaoping, Trưởng ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA). Thông tin này khiến dư luận xứ đại lục một lần nữa rúng động.

Họ là những người mới nhất trong một loạt các quan chức bóng đá cấp cao của Trung Quốc bị điều tra kể từ tháng 11 năm ngoái, trong đó có người đứng đầu CFA, chủ tịch Chen Xuyuan và cựu HLV tuyển quốc gia Li Tie.

167964229346074-1679644116082358691379-1679654049.jpeg
Hai quan chức LĐBĐ Trung Quốc bị điều tra (Ảnh: Caixin)

Được biết, trong tất cả các vụ việc trên, không có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra về các hành vi phạm tội bị cáo buộc khi các cuộc điều tra được công bố, còn phía các cơ quan Chính phủ Trung Quốc luôn đề cập đến tội tham nhũng.

Theo nguồn tin từ AFP, tất cả những cuộc điều tra liên quan đến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đều không được tiết lộ chi tiết.

Hồi giữa tháng 2/2023, giới truyền thông Trung Quốc tiết lộ thông tin Chủ tịch CFA, ông Chen Xuyuan đã bị bắt để điều tra về các hành vi tham nhũng, quản lý nơi lỏng dẫn đến thành tích yếu kém của các đội tuyển quốc gia cũng sự sự sa sút của giải vô địch bóng đá quốc nội.

Bên cạnh đó, báo giới xứ đại lục cũng tiết lộ thông tin một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia bị triệu tập để điều tra về nghi vấn bán độ trong trận thua trước ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

tq-9116-1643771060-1679654130.jpg
Bóng đá Trung Quốc đi xuống trong vài năm gần đây

Bóng đá Trung Quốc có dấu hiệu đi xuống trong vài năm trở lại đây. ĐTQG Trung Quốc sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng bất lực trong việc giành quyền tham dự World Cup 2022.

Đội U23 Trung Quốc rút lui khỏi VCK U23 châu Á 2022, trong khi các CLB xứ đại lục chỉ cử đội trẻ tham dự AFC Champions League và nhận về những trận thua nặng nề.

U20 Trung Quốc là điểm sáng hiếm hoi khi vừa vượt qua vòng bảng VCK U20 châu Á 2023 lần đầu tiên sau 8 năm, trước khi để thua U20 Hàn Quốc 1-3.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT