Quảng cáo

Vé xem giải đấu lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam sắp đạt mốc lịch sử

Thứ sáu, 02/06/2023 08:20 AM (GMT+7)
A A+

BTC World Cup nữ 2023 đã bán được gần 1 triệu vé xem, dù hơn một tháng nữa giải đấu mới khởi tranh.

Nghe nội dung bài viết

Theo thông báo từ Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023), họ đã bán được gần 1 triệu vé xem, trong khi còn khoảng 50 ngày nữa sự kiện bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh mới khởi tranh.

Cụ thể, BTC thông báo rằng 850.000 vé xem World Cup nữ 2023 đã được bán tại Úc, New Zealand đồng thời tiết lộ kỳ vọng sẽ bán được khoảng 1,5 triệu vé và thu hút 2 tỷ người xem trên truyền hình. 

Chia sẻ với BBC Sport, Tổng thư ký LĐBĐ Thế giới (FIFA), bà Fatma Samoura khẳng định: "Năm 2023 sẽ là một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với bóng đá nữ thế giới.

d402b8ac7d04a35afa15-1685668445.jpg
BTC World Cup nữ đã bán được gần 1 triệu vé xem (Ảnh: FIFA)

Nhiều khả năng, cột mốc một triệu vé xem Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 sẽ nhanh chóng đạt được, có thể chỉ trong một vài tuần tới".

World Cup nữ 2023 diễn ra trong vòng 1 tháng, từ ngày 20/7-20/8/2023. Đây cũng là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam góp mặt ở VCK ở một kỳ World Cup trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Ngay sau lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công "ngôi hậu" tại SEA Games 32, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhanh chóng bắt tay vào luyện tập, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ World Cup năm nay.

8bc090cc4664983ac175-1-1685668787.jpg
ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng làm nên lịch sử ở World Cup nữ 2023 (Ảnh: VFF)

Tại đấu trường lớn nhất của bóng đá nữ, lá thăm may rủi đưa Những cô gái Vàng Việt Nam rơi vào bảng E cùng với các đối thủ cực mạnh. Bao gồm các ĐT nữ: ĐKVĐ Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Hiện tại, đoàn quân áo đỏ vẫn đang trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) trước khi di chuyển tới Đức vào sáng ngày 5/6. Mới đây, Đại sứ quán Đức cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ LĐBĐ Việt Nam cùng ĐT nữ Việt Nam nhằm khích lệ tinh thần đoàn quân áo đỏ.

Sau khi đặt chân đến Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB Eintracht Frankfurt (10/6), Short Mainz (15/6) và ĐT nữ Đức (24/6). Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam còn một trận giao hữu gặp ĐT U23 nữ Ba Lan vào ngày 21/6.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT