Quảng cáo

U23 Việt Nam 'xuất hiện điều chưa từng có' sau thời HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 29/03/2023 16:41 PM (GMT+7)
A A+

U23 Việt Nam đã có tới 4 đội trưởng chỉ sau 3 trận đấu dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier.

U23 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023. Đây là giải đấu đầu tiên của HLV Troussier trên cương vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Những chiến binh Sao Vàng lại không có được kết quả như ý. Sau ba trận đấu, U23 Việt Nam phải nhận cả ba thất bại và đứng thứ 10 sau khi giải đấu khép lại.

Đáng chú ý, ở ba trận đấu đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã trao tấm băng đội trưởng cho 4 cầu thủ. Phan Tuấn Tài là thủ quân của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Iraq. Điều này không quá bất ngờ khi hậu vệ thuộc biên chế CLB Viettel là một trong những người có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của U23 Việt Nam.

Sau khi Tuấn Tài bị thay ra, tấm băng đội trưởng được trao cho trung vệ Trần Quang Thịnh. Cầu thủ sinh năm 2001 từng đeo băng thủ quân U19 Việt Nam khi HLV Troussier còn dẫn dắt.

Ở trận đấu thứ 2 gặp U23 UAE, Huỳnh Công Đến được HLV Troussier lựa chọn cho vị trí đội trưởng của U23 Việt Nam. Ở trận đấu này, Những chiến binh Sao Vàng đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-4 trước đại diện đến từ Tây Á.

337244515-1351581822289648-5788530876833306535-n-1680082780.jpg
Trần Quang Thịnh là 1 trong 5 đội trưởng của U23 Việt Nam tại U23 Doha Cup 2023. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, Quang Thịnh và Công Đến không nằm trong nhóm "đội trưởng" bao gồm 5 cầu thủ là Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Võ Hoàng Minh Khoa. Đây được xem như sự ưu ái của vị chiến lược gia người Pháp dành cho hai học trò cưng từ thời U19 Việt Nam.

Quan Văn Chuẩn là người cuối cùng được đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023. Thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có một trận thi đấu ấn tượng khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, đáng tiếc khi đại diện đến từ Đông Nam Á đã phải nhận thất bại sau loạt penalty cân não. Quốc Việt là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam đã hỏng penalty.

Việc U23 Việt Nam thay đến 4 đội trưởng trong 3 trận đấu là điều chưa từng diễn ra. Trước đó, HLV Kiatisak từng áp dụng luân phiên băng đội trưởng cho các cầu thủ của HAGL.

Author Thethao247.vn Chi Hạ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo