Quảng cáo

Sự trái ngược đến đau lòng của Văn Toàn và Công Phượng sau khi xuất ngoại

Thứ năm, 25/05/2023 15:00 PM (GMT+7)
A A+

Văn Toàn và Công Phượng đang ở trong hoàn cảnh trái ngược nhau sau khi nói lời chia tay HAGL để xuất ngoại.

Nghe nội dung bài viết

Sau khi V-League 2022 khép lại, CLB HAGL đã chia tay với một loạt công thần từng gắn bó cả thanh xuân với đội bóng này như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy hay Xuân Trường. Việc ra đi của những cầu thủ đã làm nên tên tuổi của đội bóng phố Núi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trong khi Văn Thanh, Hồng Duy hay Xuân Trường lựa chọn gia nhập một CLB ở trong nước thì Văn Toàn và Công Phượng lại xuất ngoại.

Trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh, Công Phượng đã chính thức gia nhập Yokohama FC - một tân binh tại J-League. Khi ấy, đội bóng Nhật Bản được xem là bến đỗ lý tưởng của Công Phượng. Tuy nhiên, thực tế lại đang đặt ra nhiều thách thức với tiền đạo xứ Nghệ.

screenshot-72-1685001521.jpg
Công Phượng không được ra sân trong những trận đấu của Yokohama FC.

Công Phượng liên tục phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các trận đấu của Yokohama FC. Tính đến thời điểm này, số phút mà cựu cầu thủ HAGL chơi cho đội bóng mới chỉ vỏn vẹn... 2 phút. Công Phượng không có cơ hội để thi đấu và chứng minh khả năng của bản thân. Tiền đạo này đang lạc lõng trong chính sự lựa chọn của mình.

Trái ngược với bạn thân Công Phượng, Văn Toàn lại đang cho thấy giá trị của mình tại Seoul E-Land tại K-League 2. Trong số những cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng tại nước ngoài, Văn Toàn đang có số phút thi đấu nhiều nhất. Ngoại trừ khoảng thời gian một tháng bị chấn thương, tiền đạo của ĐT Việt Nam liên tục được trọng dụng và có những dấu ấn rõ nét trong màu áo của đội bóng Hàn Quốc.

346978266-1006264430742611-6823474177640224881-n-1685001435.jpg
Văn Toàn đang được trọng dụng tại K-League 2.

Bên cạnh việc lựa chọn một giải đấu phù hợp như K-League 2, Văn Toàn có phần may mắn khi được làm việc với HLV Park Choong Kyun. Ông Park từng có thời gian làm việc với vai trò HLV trưởng CLB Hà Nội tại V-League và trợ lý của HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam. Chính bản thân của vị chiến lược gia này cũng có sự yêu thích với phong cách chơi bóng của Văn Toàn.

Author Thethao247.vn Chi Hạ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT