Elwizan Aminuddin, người từng giữ chức vụ bác sĩ của ĐT U19 Indonesia bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi làm giả bằng cấp để hành nghề sau 3 năm lẩn trốn.
Vụ việc liên quan đến cựu bác sĩ của đội tuyển U19 Indonesia đang là tâm điểm chú ý của giới chuyên môn, truyền thông cũng như người hâm mộ "xứ Vạn đảo".
Cụ thể, theo truyền thông Indonesia, Elwizan Aminuddin (42 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 24/1 vì sử dụng bằng cấp giả để hành nghề y tại một số CLB ở các giải chuyên nghiệp của Indonesia, thậm chí là ĐT U19 Indonesia.
Đáng nói, Trưởng Đơn vị Điều tra Hình sự của Cảnh sát Sleman, AKP Riski Adrian cho biết Elwizan Aminuddin đã làm việc liên quan đến y tế, sức khỏe trong bóng đá cho ít nhất 9 đội bóng, kể từ năm 2013 đến 2021.
Bao gồm các đội lần lượt là: Persita Tangerang, Barito Putra, U19 Indonesia, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, trở lại U19 Indonesia rồi chuyển sang Central Kalimantan Putra và cuối cùng là PSS Sleman.
Cũng theo Trưởng Đơn vị Điều tra Hình sự Riski Adrian: "Elwizan không có trình độ học vấn y tế. Trước đó, người này từng là người soát vé xe buýt ở thành phố Tangerang và kinh doanh cửa hàng tạp hóa".
Tiết lộ thêm về hành vi của Elwizan Aminuddin, ông Riski cho biết: "Elwizan đã tìm kiếm trên mạng internet bằng cấp tốt nghiệp ngành y. Sau đó anh ta đã tải xuống và chỉnh sửa nó để làm giả. Phương thức chỉ đơn giản như vậy".
Thực tế, phải đến ngày 3/12/2021, sau khi quản lý đội bóng PSS Sleman trình báo cảnh sát thì sự việc mới bại lộ và Elwizan Aminuddin khi ấy đã bỏ trốn.
Cùng lúc, PSS Sleman gửi thư đến Đại học Syiah Kuala để xác nhận danh tính của Elwizan, người tự nhận là đã tốt nghiệp ở đây. Tuy nhiên ngôi trường này xác nhận anh ta không nằm trong số cựu sinh viên.
Theo báo chí Indonesia, quá trình bắt giữ mất nhiều thời gian vì Elwizan Aminuddin thường xuyên di chuyển, thay đổi danh tính. Mãi đến ngày 24/1/2024, Elwizan mới bị bắt giữ sau phản ánh của dư luận.
Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia bóng đá Indonesia, Akmal Marhali cho rằng: "Đây là bài học cho bóng đá Indonesia, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, quản lý, trong đó có LĐBĐ Indonesia.
Bác sĩ phải là bác sĩ chuyên môn về thể thao thì mới có thể xử lý các ca thể thao,... Bởi vậy, cho đến nay nhiều CLB bóng đá Indonesia đều có bác sĩ là bác sĩ đa khoa.
Thứ ba, cần nhấn mạnh rằng chứng chỉ của họ phải rõ ràng, không được làm giả chứng chỉ. Phải có cơ quan thực thi pháp luật. Ai thực hiện hành vi gian lận chứng nhận có thể sẽ rất bị trừng phạt với mức phạt rất nặng".
CT


















