Lần đầu trong sự nghiệp, Zeus và Gumayusi không thể vượt qua vòng bảng LCK, đánh dấu cột mốc buồn hiếm thấy.
Việc Zeus và Gumayusi sớm dừng bước tại vòng bảng LCK đang trở thành cú sốc lớn với người hâm mộ LMHT Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, bộ đôi trụ cột của HLE phải chấp nhận kết cục này, một thống kê chưa từng xuất hiện kể từ khi họ bước lên sân khấu LCK.
Trước mùa giải hiện tại, thành tích thấp nhất của Zeus và Gumayusi tại LCK chỉ dừng ở hạng 5 tại LCK Mùa Hè 2023. Ngay cả ở thời điểm HLE gặp nhiều biến động về phong độ lẫn đội hình, hai tuyển thủ trẻ này vẫn luôn góp mặt ở vòng play-off, thậm chí thường xuyên tiến sâu và cạnh tranh danh hiệu.
Thế nhưng lần này, mọi thứ đã diễn ra theo kịch bản không ai mong đợi. Những vấn đề trong khâu vận hành chiến thuật, khả năng kiểm soát mục tiêu và sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt khiến HLE đánh mất lợi thế trong nhiều trận đấu quan trọng.
Trong trận đấu sinh tử gặp GEN, Zeus không còn duy trì được sức ép quen thuộc ở đường trên, trong khi Gumayusi cũng gặp khó trong việc tạo dấu ấn ở giai đoạn giao tranh quyết định.
Với cá nhân Zeus và Gumayusi, việc dừng chân ngay từ vòng bảng không chỉ là thất bại về mặt thành tích, mà còn là cú chững lại đáng suy ngẫm trong hành trình sự nghiệp vốn đang trên đà thăng tiến.
Đối với người hâm mộ HLE, đây là khoảnh khắc buồn, nhưng cũng là lời nhắc rằng LCK ngày càng khốc liệt, nơi không có chỗ cho sự chủ quan dù là với những cái tên từng đứng trên đỉnh cao.
Thất bại “chưa từng có” này có thể sẽ trở thành bước ngoặt, buộc Zeus, Gumayusi và HLE phải thay đổi mạnh mẽ hơn nếu muốn sớm trở lại vị thế vốn có trong những mùa giải tiếp theo.
Rain


















