ĐT Myanmar đã có một màn tái đấu vô cùng mờ nhạt và không thể nào đánh bại được ĐT Hong Kong.
ĐT Myanmar đã tạo nên một trong những bất ngờ tại đợt giao hữu FIFA Days khi để thất bại 0-2 trước ĐT Hong Kong. Chính vì vậy, đại diện Đông Nam Á tỏ ra vô cùng quyết tâm trong trận đấu lượt về để có thể gỡ gạc danh dự của mình bằng một chiến thắng. HLV Velizar Popov đã không che giấu ý đồ của mình khi tung vào sân một đội hình mạnh nhất với bộ ba trên hàng công Aung Wanna Soe, Naing Zin Htet, Wai Yan Oo. Dẫu vậy, sự bế tắc vẫn là điều bao trùm lên đôi chân của những cầu thủ tới từ Miến Điện.
Trong cả trận đấu, số liệu duy nhất ĐT Myanmar vượt trội hơn đối thủ đó là số thẻ vàng phải nhận, ngược lại ở mặt trận tấn công đại diện của Đông Nam Á lại hoàn toàn lép vế trước Hong Kong. ĐT Myanmar có tạo ra được 33 cơ hội tấn công đáng chú ý, tuy nhiên Aung Wanna Soe và các đồng đội chỉ tung ra được 2 cú sút, trong đó không có cú sút nào đi trúng đích. Ngược lại, ở 79 lần lên bóng của Hong Kong, đội bóng này đã có 17 lần bắn phá khung thành của Myanmar, trong đó có 5 lần bóng suýt bay vào lưới.
Dù đã có một thế trận nhỉnh hơn đôi chút so với lượt đi, tuy nhiên đánh giá tổng quan lại ĐT Myanmar vẫn không có nhiều sự tiến bộ trong lối chơi. Các học trò của HLV Velizar Popov vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và giành lại thế trận. Đó là lí do vì sao họ chỉ có thể kiểm soát bóng được 28% so với 72% bên phía đối thủ Hong Kong. Con số này còn tệ hơn trong hiệp 1 với 22% thời lượng kiểm soát bóng của Myanmar và 78% của Hong Kong. Chung cuộc 2 đội hoà nhau với tỉ số 0-0.
Nhìn vào 2 kết quả bạc nhược trước ĐT Hong Kong, có thể thấy rằng ĐT Myanmar không phải là đội bóng quá nguy hiểm. Đây cũng chính là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như chúng ta hủy diệt đối thủ khi chạm trán tới đây.
















