Quảng cáo

ĐT Việt Nam xác lập thêm kỷ lục mới về vị thế trên BXH FIFA

Thứ ba, 28/12/2021 14:38 PM (GMT+7)
A A+

Dù không gặt hái được quá nhiều thành công tại các giải đấu trong năm 2021, tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn vững vàng trên ngôi vị đội bóng số 1 Đông Nam Á theo BXH của FIFA. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, “Những chiến binh sao vàng” đạt được thành tích đáng nể này.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây giúp cho Đội tuyển của chúng ta có những bước tiến xa trên BXH thế giới. Một trong số đó là việc “Những chiến binh sao vàng” luôn vững vàng trong top 100 FIFA cũng như vị trí số 1 Đông Nam Á.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, phải đến giữa năm 2021 ĐT Việt Nam mới có thể quay trở lại tập trung thi đấu. Thầy trò HLV Park Hang Seo khởi đầu thuận lợi khi đã tích lũy được những điểm số quan trọng với các trận thắng trước Indonesia và Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup khu vực Châu Á.

Tuy nhiên khi chuyển sang Vòng loại thứ 3, việc phải gặp các đối thủ mạnh đã khiến ĐT Việt Nam liên tiếp phải nhận lấy những trận thua. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng trên bxh FIFA và suýt chút nữa đẩy chúng ta ra khỏi top 100 thế giới.

DTVN_V3-1627318094380-min
ĐT Việt Nam 5 năm liên tiếp vững vàng ở vị trí số 1 ĐNÁ

Dù không gặt hái được thành công tại AFF Cup 2021 nhưng do sớm tích điểm tại các trận vòng bảng, điều này giúp cho ĐT Việt Nam bảo toàn được quỹ điểm của mình và kết thúc năm 2021 với vị trí thứ 98 trên BXH FIFA và vững vàng ở ngôi đầu của Đông Nam Á.

Tại các năm trước đó 2017,2018,2019,2020 ĐT Việt Nam luôn đứng đầu khu vực về thứ hạng trên bxh FIFA. Đây là năm thứ 5 liên tục chúng ta làm được điều này. Qua đó xác lập kỳ tích về quãng thời gian dài nhất ĐT Việt Nam có được thành tích này.

ĐT Việt Nam lại xác lập thêm kỷ lục mới 99772

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải đến ngày 31/12 tới, ĐT Việt Nam với có chuyến bay để trở về nước. Theo kế hoạch, sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại khách sạn Grand Palaza (Hà Nội). Trong thời gian này, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trước khi trở về gia đình nghỉ ngơi bên người thân.

Dự kiến, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 1/2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Autralia, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày 1 Tết âm lịch) tại SVĐQG Mỹ Đình.

Author Thethao247.vn Nguyễn Quang Đương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam AFF CUP Vòng loại World Cup BXH FIFA
Xem thêm
TIN NỔI BẬT