Đoàn Văn Hậu đã có màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn, bất chấp việc CAHN đánh rơi chiến thắng trước Buriram United.
Trong trận đấu giữa Buriram United và CAHN ở lượt đấu thứ 4 bảng A Shopee Cup 2025/26, HLV Mano Polking đã quyết đoán điền tên Đoàn Văn Hậu vào đội hình chính, qua đó tạo cơ hội tái xuất cho ngôi sao sinh năm 1999 sau hơn hai năm ngồi ngoài vì những chấn thương khác nhau.
Đáp lại niềm tin của chiến lược gia người Brazil, Văn Hậu đã có một ngày thi đấu ấn tượng về mặt cá nhân. Đối mặt với hàng công chất lượng đến từ Buriram, anh thể hiện sự tự tin và nhiều lần hóa giải các pha tấn công nguy hiểm. Cựu cầu thủ Hà Nội FC chứng tỏ khả năng phòng ngự vững chắc nhờ đọc vị tốt và sẵn sàng lao vào những điểm nóng trên sân.
Không chỉ phòng ngự, Văn Hậu còn tham gia tích cực vào các tình huống phát triển bóng. Dù hơn hai năm không thi đấu, cầu thủ 26 tuổi vẫn cho thấy khả năng chuyền bóng chính xác tuyệt vời, cả trong các đường chuyền ngắn lẫn những pha phất bóng dài vượt tuyến, góp phần tạo cơ hội cho đồng đội phía trên.
Đây được xem là dấu hiệu hết sức vui mừng với ban huấn luyện của CAHN, những người đã kiên nhẫn trong suốt thời gian chờ đợi Văn Hậu hồi phục. Với những gì đã thể hiện trong suốt 90 phút tại Chang Arena, Văn Hậu nhiều khả năng sẽ chiếm được lòng tin của HLV Mano Polking trong việc cạnh tranh một suất đá chính ở hàng thủ CAHN, nơi đội bóng đang sở hữu nhiều cái tên chất lượng.
Ngoài ra, việc Văn Hậu tái xuất cũng là tín hiệu mừng với HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam. Nếu đạt thể trạng tốt cho đến tháng 3 năm sau, thời điểm diễn ra lượt đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, không có lý do gì để ngăn Văn Hậu có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG kể từ tháng 6 năm 2023. Khi đó, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm sự tự tin trong việc giúp "Rồng vàng" đánh bại Malaysia, qua đó mơ về cơ hội lật ngược thế cờ để giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.
Trước mắt, Văn Hậu cùng các đồng đội tại CAHN sẽ trở về Việt Nam, trước khi di chuyển tới Hong Kong để chuẩn bị cho màn đọ sức với Tai Po ở lượt đấu cuối bảng E AFC Champions League Two.


Quân Persie












