HLV Jose Mourinho sẽ phải tuân thủ một quy định nghiêm ngặt nếu như đồng ý dẫn dắt Benfica.
Sau thất bại ở trận ra quân vòng bảng Champions League, ban lãnh đạo Benfica đã ra quyết định sa thải HLV Bruno Lage. Ngay lập tức, nhiều nguồn tin cho biết Jose Mourinho là người được lựa chọn để thay thế và dự kiến sẽ được bổ nhiệm trong tuần này.
Chủ tịch Benfica, Rui Costa, không nêu tên cụ thể nhưng đã chỉ ra những tiêu chí khiến CLB hướng tới Mourinho: “HLV của Benfica phải là người chiến thắng,” ông nói. “Một HLV đại diện cho đội bóng tầm cỡ này phải có khả năng đưa đội bóng lên đúng mức mà chúng tôi yêu cầu và mang về những danh hiệu mà chúng tôi khao khát.”
Mourinho rõ ràng đáp ứng được các tiêu chí này trong sự nghiệp, đồng thời đang rảnh rỗi sau khi bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8.
Nếu trở lại bóng đá Bồ Đào Nha lần đầu tiên sau hai thập kỷ, "Người đặc biệt" sẽ phải tuân thủ quy định trên đường biên áp dụng cho tất cả HLV và thành viên ban huấn luyện tại nước này.
Cụ thể, theo quy định của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, tất cả nhân sự trên băng ghế dự bị, trừ các cầu thủ dự bị, phải đeo băng tay để chỉ rõ vai trò. Với Mourinho, băng tay sẽ ghi chữ "treinador", nghĩa là HLV, hoặc nếu được quyền quyết định, có thể là "especial".
Việc Mourinho trở lại Benfica sẽ đánh dấu lần quay về quê hương sau 21 năm kể từ khi rời Porto, thời điểm vừa vô địch Champions League vào năm 2004, để gia nhập Chelsea dưới trướng tỷ phú Roman Abramovich tại Premier League.
Trước đây, sau thời gian làm việc cùng Bobby Robson, Mourinho từng dẫn dắt Benfica lần đầu vào năm 2000. Đội bóng này vốn nhạy cảm với quyền lực của NHM và các cuộc bầu cử chủ tịch, và chính điều này khiến Mourinho phải rút lui chỉ sau vài trận.
Sau đó, ông đưa Uniao de Leiria ra ánh sáng và giúp Porto giành cú đúp danh hiệu mùa 2003/04, với chức vô địch quốc nội thứ hai liên tiếp đi kèm chiến thắng lịch sử tại Champions League.




Quân Persie


















