Sau Malaysia, thêm một đội tuyển kháng cáo lên CAS

Quân Persie Quân Persie
Thứ năm, 26/03/2026 11:24 AM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá Senegal đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao sau khi chiến thắng của ĐTQG nước này trước Ma-rốc tại Cúp bóng đá châu Phi bị hủy bỏ.

Tuần trước, hội đồng kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đưa ra quyết định gây nhiều tranh cãi khi trao chức vô địch châu Phi 2025 cho ĐT Ma-rốc, đồng thời hủy bỏ chiến thắng 1-0 của ĐT Senegal và xử thua 0-3. Nguyên nhân là do ĐT Senegal bị xác định đã bỏ trận, sau khi các cầu thủ rời sân trong ít phút để phản đối quả phạt đền gây tranh cãi dành cho đội chủ nhà ở thời điểm bù giờ.

Quyết định này được đưa ra hai tháng sau trận chung kết diễn ra tại Rabat. Trước đó, trận đấu vẫn được tiếp tục sau khi các cầu thủ Senegal quay trở lại sân, và ĐT Ma-rốc đã không tận dụng thành công quả phạt đền sau cú sút của Brahim Diaz. Sau đó, ĐT Senegal ghi bàn trong hiệp phụ để giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà.

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) đã chính thức khởi động quy trình kháng cáo, với mục tiêu hủy bỏ quyết định của CAF và được công nhận là nhà vô địch. Đồng thời, FSF cũng đề nghị tạm dừng thời hạn nộp bản luận cứ cho đến khi CAF cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý cho phán quyết của mình.

Sau Malaysia, thêm một đội tuyển kháng cáo lên CAS 812364
CAS xác nhận Liên đoàn Bóng đá Senegal đã khởi động quy trình kháng cáo sau khi bị tước bỏ danh hiệu cúp vô địch châu Phi 2025

CAS cho biết sẽ thành lập một hội đồng trọng tài để xem xét vụ việc. Tuy nhiên, do các thủ tục pháp lý phức tạp, bao gồm việc hai bên cần thời gian để hoàn tất các lập luận, nên hiện chưa thể xác định thời điểm cụ thể cho phiên điều trần.

Tổng giám đốc CAS Matthieu Reeb cho biết: "CAS hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết loại tranh chấp này, với sự hỗ trợ của các trọng tài giàu kinh nghiệm và độc lập.

Chúng tôi hiểu rằng các đội bóng và người hâm mộ đều mong muốn biết quyết định cuối cùng, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quá trình trọng tài được tiến hành nhanh nhất có thể, đồng thời vẫn tôn trọng quyền được xét xử công bằng của tất cả các bên."

Trước khi thụ lý đơn kháng cáo của FSF, CAS cũng đã đưa ra phán quyết liên quan đến vụ tranh chấp giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA.

Sau Malaysia, thêm một đội tuyển kháng cáo lên CAS 812365
CAS trước đó vừa giải quyết vụ kiện tụng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia với FIFA

Cụ thể, FIFA cáo buộc FAM làm giả hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ, những người đã ra sân trong hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Sau quá trình xem xét, CAS đưa ra phán quyết bất lợi cho phía Malaysia.

Hệ quả từ quyết định này là ĐT Malaysia bị Liên đoàn bóng đá châu Á xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu nói trên, qua đó đánh mất suất tham dự VCK Asian Cup 2027 vào tay ĐT Việt Nam.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm