Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để giành Siêu Quả bóng Vàng trước Lionel Messi nếu như siêu sao người Bồ Đào Nha đạt đủ hai điều kiện quan trọng.
Hồi đầu tháng 3, nhiều nguồn tin cho biết tạp chí France Football vẫn đang ấp ủ kế hoạch tái khởi động giải thưởng Siêu Quả bóng Vàng (Super Ballon d’Or). Đây được xem là danh hiệu đặc biệt nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất trong vòng 30 năm.
Trong số những cái tên được nhắc đến, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chắc chắn là hai ứng viên hàng đầu. Ở thời điểm hiện tại, Messi phần nào chiếm ưu thế khi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lớn trong sự nghiệp, đồng thời nắm giữ kỷ lục 8 Quả bóng Vàng.
Tuy vậy, cơ hội để Ronaldo bứt lên vẫn còn, nhất là khi anh vẫn đang theo đuổi hai cột mốc quan trọng trong chặng cuối sự nghiệp. Trước hết là giấc mơ chinh phục World Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của CR7. Sau nhiều lần lỡ hẹn, Ronaldo cùng các đồng đội đang hướng đến mục tiêu vô địch tại kỳ World Cup diễn ra ở Bắc Mỹ, qua đó viết nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha.
Bên cạnh đó, siêu sao sinh năm 1985 cũng đang tiến rất gần tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Sau cú đúp gần đây, anh đã nâng tổng số pha lập công lên 966, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 34 bàn. Trong bối cảnh vẫn thi đấu ở nhiều đấu trường và còn cơ hội góp mặt tại World Cup 2026, khả năng Ronaldo chạm đến con số 1.000 là hoàn toàn khả thi.
Nếu kịch bản lý tưởng xảy ra, khi Ronaldo vừa cán mốc 1.000 bàn thắng vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha đăng quang World Cup, cục diện cuộc đua cho danh hiệu Siêu Quả bóng Vàng hoàn toàn có thể thay đổi. Khi đó, anh không chỉ vượt Messi về tổng số bàn thắng sự nghiệp mà còn cân bằng về thành tích danh hiệu ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.
Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở khả năng. Nhưng có thể thấy rõ, sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi vẫn chưa hạ nhiệt, bất chấp việc cả hai đều đã bước vào những năm cuối sự nghiệp.
Siêu Quả bóng Vàng không đơn thuần là một giải thưởng cá nhân, mà còn là sự tôn vinh cho cả hành trình thi đấu đỉnh cao cùng những đóng góp to lớn cho bóng đá. Chỉ những huyền thoại thực thụ, sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ mới có thể chạm tay vào danh hiệu này.
Khác với Quả bóng Vàng được trao hàng năm, Siêu Quả bóng Vàng mới chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử, vào năm 1989, khi huyền thoại Alfredo Di Stefano được vinh danh. Chính vì tính chất đặc biệt đó, nhiều ý kiến tin rằng giải thưởng này hoàn toàn có thể trở lại vào năm 2029, nhằm tìm ra chủ nhân tiếp theo xứng đáng.
Quân Persie

















