KHÓ TIN: 9 đội Trung Quốc bắt đầu mùa giải với điểm số âm

Quân Persie Quân Persie
Thứ hai, 09/03/2026 09:39 AM (GMT+7)
A A+

Hơn một nửa số đội tham dự Chinese Super League mùa này đã khởi đầu mùa giải 2026 với số điểm bị trừ.

Mùa giải mới của Chinese Super League (CSL) đã chính thức khởi tranh trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khi có tới chín đội bóng phải bắt đầu mùa giải với số điểm âm. Trong số này có cả nhà đương kim vô địch Shanghai Port và á quân mùa giải 2025 là Shanghai Shenhua.

Trước đó vào tháng 1, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn 73 cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá, đồng thời trừ điểm 13 câu lạc bộ, trong đó có 9 đội đang thi đấu tại CSL. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến dàn xếp tỷ số trái phép và tham nhũng trong ngành bóng đá.

Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết các biện pháp kỷ luật nhằm duy trì kỷ cương của ngành, làm trong sạch môi trường bóng đá và đảm bảo sự công bằng trong thi đấu.

CFA cũng cho biết việc trừ điểm và phạt tài chính đối với các câu lạc bộ được đưa ra dựa trên giá trị giao dịch, tính chất vi phạm, mức độ nghiêm trọng cũng như tác động xã hội của những sai phạm mà từng đội bóng có liên quan.

KHÓ TIN: 9 đội Trung Quốc bắt đầu mùa giải với điểm số âm 804167
Có đến chín đội bóng bị trừ điểm ngay trước khi Chinese Super League bắt đầu

Trước trận mở màn mùa giải giữa Chengdu Rongcheng và Shenzhen Peng City, bảng xếp hạng cho thấy hai đội bị trừ nặng nhất là Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger, khi cùng bị trừ tới 10 điểm.

Trong khi đó, Qingdao Hainiu bị trừ bảy điểm trước trận thua Yunnan Yukun. Shandong Taishan và Henan đứng ngay phía trên Qingdao với mức trừ sáu điểm, còn bốn đội Zhejiang, Wuhan Three Towns, Shanghai Port và Beijing Guoan bước vào mùa giải với số điểm -5.

Ngoài các án phạt dành cho câu lạc bộ, HLV Li Tie cũng nằm trong danh sách 73 người bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá.

Năm ngoái, cựu HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc đã thừa nhận hành vi dàn xếp tỷ số, nhận hối lộ và đưa hối lộ để có được vị trí HLV trưởng đội tuyển.

Đến tháng 3, ông tiếp tục nhận tội đã nhận hơn 16 triệu USD tiền hối lộ. Những hành vi này diễn ra trong giai đoạn từ năm 2015, khi ông còn là trợ lý HLV tại Hebei China Fortune, cho đến năm 2021, thời điểm ông rời vị trí HLV trưởng ĐTQG.

KHÓ TIN: 9 đội Trung Quốc bắt đầu mùa giải với điểm số âm 804170
HLV Li Tie bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá tại Trung Quốc

Trong một tuyên bố, Li Tie bày tỏ sự hối hận về những việc mình đã làm. Ông cho biết: “Tôi thực sự rất xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tập trung làm việc và đi theo con đường đúng đắn. Khi đó, có một số điều được xem là khá phổ biến trong bóng đá. Việc đạt được thành công bằng những cách không đúng đắn khiến tôi ngày càng nóng vội và khao khát có được kết quả nhanh chóng.

Để đạt được thành tích tốt, tôi đã tìm cách tác động đến trọng tài, hối lộ cầu thủ và huấn luyện viên của đối thủ, đôi khi thông qua sự dàn xếp giữa các câu lạc bộ.”

Ông cũng thừa nhận rằng những hành vi sai trái này dần trở thành thói quen và khiến ông ngày càng phụ thuộc vào chúng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm