Lionel Messi và các đồng đội trong màu áo ĐT Argentina sẽ thi đấu giao hữu với hai đại diện đến từ châu Phi, và một trong số đó thậm chí còn xếp dưới ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.
Sau hàng loạt tranh cãi xoay quanh trận Finalissima 2026 không thể diễn ra vì bất đồng giữa các bên, ĐT Argentina đã phải gấp rút tìm kiếm đối thủ giao hữu trước thềm World Cup 2026. Cuối cùng, họ lựa chọn Mauritania và Zambia, hai đội tuyển có thứ hạng thấp hơn đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.
Cụ thể, ĐT Zambia hiện xếp thứ 91, trong khi ĐT Mauritania đứng ở vị trí 115 trên bảng xếp hạng FIFA. Đáng chú ý, ĐT Mauritania thậm chí còn xếp dưới Việt Nam, đội tuyển vừa có bước tiến đáng kể khi tăng 5 bậc để vươn lên hạng 103 thế giới. Sự cải thiện này đến từ việc thầy trò HLV Kim Sang Sik được xử thắng 3-0 trước Malaysia, sau khi đối thủ bị phát hiện làm giả hồ sơ nhập tịch của bảy cầu thủ trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.
Sự chênh lệch là rất rõ ràng nếu so với Argentina, đội tuyển hiện giữ vị trí thứ hai toàn cầu, chỉ sau Tây Ban Nha, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một ông lớn sau chiến dịch vòng loại đầy thuyết phục.
Hai trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 31/3 trên sân nhà Argentina. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) sắp xếp loạt trận nhằm giúp thầy trò Lionel Scaloni có cơ hội tri ân người hâm mộ trước khi bước vào hành trình World Cup 2026. Đồng thời, đây cũng có thể là dịp đặc biệt để Lionel Messi nói lời chia tay ĐTQG tại quê nhà.
Dù vậy, việc lựa chọn đối thủ đã khiến La Albiceleste vấp phải không ít ý kiến trái chiều, khi nhiều người cho rằng những đội bóng này chưa đủ tầm để một nhà đương kim vô địch thế giới cọ xát. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng Messi và các đồng đội vốn đã trải qua vòng loại tại khu vực được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất.
Trong khi đó, cơ hội đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu tại Finalissima 2026 cũng chính thức khép lại.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc địa điểm tổ chức tại Doha bị loại bỏ do những lo ngại về an ninh. Sau đó, AFA, CONMEBOL, UEFA cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đều muốn đăng cai trận đấu trên sân nhà, thay vì lựa chọn một địa điểm trung lập, khiến quá trình đàm phán rơi vào bế tắc. Khi không bên nào tìm được tiếng nói chung, trận đấu buộc phải hủy bỏ, kéo theo nhiều tranh cãi, trong đó có phát biểu từ chủ tịch CONMEBOL về việc công nhận ĐT Argentina là nhà vô địch.
Quân Persie

















