Tòa án Trọng tài Thể thao đã chính thức xác nhận thời hạn cuối cùng để đưa ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia gửi FIFA, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.
Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp liên quan đến vụ kiện giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA vào ngày 26 tháng 2 năm 2026. Phiên điều trần sẽ diễn ra tại trụ sở của CAS ở Lausanne, Thụy Sĩ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp pháp lý đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận bóng đá châu Á.
Theo thông báo từ CAS, có tổng cộng tám vụ việc sẽ được gộp lại để xét xử trong cùng một phiên. Các vụ việc này bao gồm đơn kiện của 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và FAM, tất cả đều hướng tới FIFA. Việc gộp các hồ sơ liên quan cho thấy tính chất phức tạp cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời phản ánh nỗ lực của CAS trong việc xem xét toàn diện các lập luận từ nhiều phía.
Phiên điều trần sắp tới được kỳ vọng sẽ làm rõ các vấn đề pháp lý xoay quanh quyền thi đấu, tư cách cầu thủ và những quy định của FIFA bị cho là có tranh cãi. Kết quả của phiên xét xử không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến FAM, các cầu thủ kể trên, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, CAS và FIFA đã lần lượt xác nhận việc tạm thời dỡ bỏ án cấm thi đấu kéo dài 12 tháng đối với bảy cá nhân nói trên. Tuy nhiên, quyết định này chỉ mang tính tạm thời và án phạt vẫn có thể được tái áp dụng nếu FAM không nhận được phán quyết cuối cùng từ CAS.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi FIFA cáo buộc ĐT Malaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Sau quá trình điều tra, Ủy ban kỷ luật FIFA đã ra án phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi cầu thủ, kèm theo lệnh cấm thi đấu kéo dài một năm.
Không đồng tình với quyết định này, FAM đã gửi đơn kháng cáo nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đến tháng 11, FIFA vẫn giữ nguyên lập trường và bác bỏ toàn bộ khiếu nại. Trong bối cảnh đó, FAM buộc phải đưa vụ việc lên CAS với mục tiêu làm rõ tính pháp lý của quá trình nhập tịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho ĐTQG.
Phán quyết từ CAS được đánh giá có ý nghĩa rất lớn, nhất là khi ĐT Malaysia đang đứng trước trận đấu then chốt với Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Nếu kết luận cuối cùng không có lợi cho Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ xem xét lại kết quả hai trận đấu liên quan, thậm chí có khả năng xử thua Malaysia với tỷ số 0-3. Kịch bản này có thể làm thay đổi cục diện bảng đấu và mở ra lợi thế đáng kể cho ĐT Việt Nam.
Quân Persie















