Cựu danh thủ Fabio Cannavaro nắm giữ kỷ lục Quả bóng vàng kỳ lạ mà ngay cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng không thể đạt được.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Fabio Cannavaro chính là khi ông dẫn dắt tuyển Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006.
Ở giải đấu năm đó, đoàn quân xứ Thiên thanh chỉ để thủng lưới hai bàn trong cả giải, giữ sạch lưới năm trận và đánh bại Pháp trong trận chung kết. Cũng trong năm đó, Cannavaro giành Quả bóng Vàng, trở thành hậu vệ thứ ba trong lịch sử nhận danh hiệu này sau Franz Beckenbauer và Matthias Sammer.
Kể từ đó, giải thưởng gần như bị thống trị bởi Ronaldo và Messi, hai người đã giành tổng cộng 13 Quả bóng Vàng.
Cannavaro cũng giữ một kỷ lục đặc biệt, khi trở thành cầu thủ duy nhất giành Quả bóng Vàng trong mùa giải mà CLB của ông bị xuống hạng. Juventus từng vô địch Serie A hai mùa liên tiếp 2005 và 2006, nhưng bị tước danh hiệu và xuống hạng Serie B sau vụ bê bối Calciopoli.
Một số cầu thủ, như Gianluigi Buffon, ở lại để giúp Juventus trở lại Serie A, nhưng nhiều người, trong đó có Cannavaro, đã ra đi.
Cựu tuyển thủ Italia gia nhập Real Madrid với mức phí 7 triệu Euro và trải qua ba mùa giải ở thủ đô Tây Ban Nha, giành hai chức vô địch La Liga. Sau ba năm, ông trở lại Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng lần trở lại này chỉ kéo dài một mùa giải.
Sau khi giải nghệ vào năm 2011, Cannavaro bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Sự nghiệp huấn luyện của Cannavaro khởi đầu năm 2013 với vai trò trợ lý tại Shabab Al Ahli (UAE), nơi ông giúp đội giành cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Liên đoàn. Bước ngoặt đến khi dẫn dắt Tianjin Quanjian, đưa đội vô địch China League One 2016 và về thứ ba ở Chinese Super League mùa đầu tiên, giúp ông được vinh danh HLV xuất sắc nhất Trung Quốc 2017.
Thành công này mở đường cho Cannavaro dẫn dắt Guangzhou Evergrande hai nhiệm kỳ (2014–2015, 2017–2021), giành chức vô địch Chinese Super League 2019 và nhiều lần tiến sâu tại AFC Champions League, với 125 chiến thắng sau 211 trận, trở thành một trong những HLV nước ngoài thành công nhất Trung Quốc.
Vào đầu tháng này, cựu danh thủ sinh năm 1973 đã được bổ nhiệm trở thành HLV trưởng ĐT Uzbekistan, với mục tiêu giúp đại diện của Trung Á có được thành tích cao trong lần đầu tiên tham dự World Cup vào mùa hè năm sau.
Quân Persie

















