Một sĩ quan cảnh sát làm công tác an ninh cho ĐT Pháp bất ngờ bị cho thôi việc vì nhận quà từ Kylian Mbappe.
Một sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho ĐT Pháp đã bị Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp (DGPN) kỷ luật bằng hình thức cho nghỉ hưu sớm, sau khi nhận quà tặng từ Kylian Mbappe. Thông tin này được các nguồn tin thân cận xác nhận với AFP, đồng thời trùng khớp với bài viết đăng trên Le Monde.
Cụ thể, vào tháng 6 năm 2023, viên sĩ quan đang công tác tại Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã nhận khoản tiền 60.300 Euro từ Mbappe, số tiền được trích từ khoản thưởng của đội trưởng tuyển Pháp tại World Cup 2022. Đến tháng 7 năm 2024, một ngân hàng đã báo cáo giao dịch này cho Tracfin, cơ quan tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Pháp, qua đó dẫn đến việc mở cuộc điều tra tư pháp.
Luật sư của viên sĩ quan, ông Jean Baptiste Soufron, khẳng định khoản tiền quyên tặng liên quan đến World Cup 2022 là hợp pháp, được thực hiện bằng séc và không thuộc diện phải khai báo.
Trong quá trình điều tra hành chính do IGPN, cơ quan giám sát cảnh sát, tiến hành, viên sĩ quan đã phải ra trước hội đồng kỷ luật vào tháng 10. Theo các nguồn tin, hội đồng này khi đó không đưa ra bất kỳ hình thức xử phạt nào.
Tuy nhiên, vài tuần sau, vào ngày 20 tháng 12, DGPN bất ngờ quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật nghỉ hưu sớm, với lý do viên sĩ quan không báo cáo với cấp trên về khoản tiền đã nhận.
Trước thời điểm quyết định được ban hành, viên sĩ quan, người được mô tả là bạn của gia đình Mbappé, đã hoàn tất thủ tục nghỉ hưu và dự kiến rời lực lượng vào ngày 31 tháng 12. Một số nguồn tin cho biết ông nhiều khả năng sẽ được FFF ký hợp đồng ngắn hạn để tiếp tục làm việc tại kỳ World Cup sắp tới.
Phía luật sư cho rằng quyết định của DGPN mâu thuẫn nghiêm trọng với kết luận điều tra của IGPN, bởi tất cả các cáo buộc khác ngoài khoản tiền tặng đều đã bị loại bỏ sau phần giải trình tại phiên điều trần kỷ luật, đặc biệt là những nghi vấn liên quan đến việc làm thêm không khai báo hoặc hoạt động song song tại Cameroon.
Luật sư nhấn mạnh vụ việc không có cơ sở pháp lý, do khoản tiền quyên tặng là hợp pháp và không bị tranh chấp, đồng thời cho rằng biện pháp kỷ luật mang tính trừng phạt khi viên sĩ quan vốn đã chuẩn bị nghỉ hưu vào cuối tháng 12. Cựu tỉnh trưởng Abdel Aissou, người cũng tham gia bào chữa, đặt câu hỏi về lý do nhắm vào một cảnh sát mà ông cho là trung thực.
Hiện cuộc điều tra tư pháp liên quan đến các cáo buộc làm việc không khai báo và rửa tiền có yếu tố gian lận thuế đối với viên sĩ quan này vẫn đang được tiến hành.
Ngoài ra, được biết còn có bốn sĩ quan khác, mỗi người nhận 30.000 Euro trong cùng bối cảnh, nâng tổng số tiền Mbappe đã tặng lên 180.300 Euro. Phía Mbappe khẳng định mọi việc đều được thực hiện đúng quy định và không hề có bất kỳ sự trao đổi lợi ích nào.
Quân Persie


















