Tờ AS của Tây Ban Nha đã đưa ra những nhận xét sau vụ việc FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia về tư cách của bảy cầu thủ nhập tịch.
Tối 3/11, tức hơn ba ngày so với thời hạn ban đầu (30/10), FIFA đã chính thức đưa ra kết luận về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về tư cách của bảy cầu thủ nhập tịch. Theo đó, FIFA đã bác bỏ kháng cáo từ FAM, đồng thời giữ nguyên án phạt dành cho cơ quan này cùng bảy cầu thủ được cho là không có gốc gác Malaysia.
Phán quyết kể trên của FIFA không chỉ thu hút truyền thông khu vực, mà nó còn lan rộng đến những tờ báo hàng đầu châu Âu. Bên cạnh ESPN, tờ AS của Tây Ban Nha cũng đặc biệt quan tâm đến vụ việc này.
Tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha nhắm vào Facundo Garces, ngôi sao thuộc biên chế (Alaves) và một trong bảy cầu thủ nhập tịch nhận án phạt từ FIFA, đồng thời nhấn mạnh Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ là "cứu cánh" cuối cùng cho FAM trong vụ kiện tai tiếng này.
Cụ thể, AS nhận định: "Quyết định mới nhất của FIFA đã giáng một đòn nặng nề vào Facundo Garces cùng CLB Alaves đang thi đấu tại La Liga. Theo kết quả điều tra, hồ sơ cá nhân của Garces bị phát hiện có dấu hiệu gian lận.
Cụ thể, thông tin trong hồ sơ của FAM cho rằng ông nội của Garces sinh ra ở Malaysia là sai sự thật. Thực tế, người này có nguồn gốc Argentina. Do nhận thấy cơ hội khoác áo đội tuyển quê hương gần như bằng không, Garces đã chọn đầu quân cho tuyển Malaysia. Tuy nhiên, với phát hiện này, anh sẽ bị cấm thi đấu tại La Liga trong thời gian một năm.
Hy vọng cuối cùng của Garces và FAM là nộp đơn kháng cáo lên CAS. Họ có 21 ngày để hoàn tất toàn bộ tài liệu và trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét."
Theo kết luận từ FIFA, FAM cùng bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã bị xác định có hành vi gian lận giấy tờ nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho tuyển Malaysia, vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA.
Sau khi xem xét hồ sơ, bằng chứng và tổ chức phiên điều trần, Ủy ban Giải quyết Khiếu nại của FIFA đã bác toàn bộ đơn kháng cáo, đồng thời giữ nguyên các án phạt mà Ủy ban Kỷ luật đưa ra trước đó. Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ liên quan phải nộp phạt 2.000 franc và chịu án treo giò 12 tháng, bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong thời gian thi hành án.
Những tác động từ án phạt này có thể vẫn chưa khép lại. Trong trường hợp bị xác định có tội, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xử thua ở các trận có sự góp mặt của bảy cầu thủ nói trên, trong đó có hai chiến thắng quan trọng trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Không dừng lại ở đó, “Hổ Mã Lai” còn có thể hứng chịu thêm án phạt nặng nề hơn, bao gồm khả năng bị cấm tham dự các giải đấu trong vòng 10 năm, qua đó gần như khép lại hy vọng góp mặt ở những sân chơi lớn trong khu vực và trên bình diện quốc tế.
Quân Persie















