Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục tồn tại 18 năm, đoạt huy chương vàng quốc gia

Thứ bảy, 11/12/2021 11:20 AM (GMT+7)
A A+

Chiều 10/12, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc khi giành HCV nội dung 5.000m ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2021, đồng thời phá sâu kỷ lục tồn tại gần 2 thập kỷ.

Ngày thi đấu thứ 2 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 tiếp tục chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn và sôi nổi. Đặc biệt là nội dung chung kết nữ 5000m khi có sự xuất hiện của nữ hoàng tốc độ Nguyễn Thị Oanh. 

Ở nội dung sở trường 5000m, Nguyễn Thị Oanh thi đấu như không có đối thủ và về nhất sau 15 phút 53 giây 48, bỏ xa đối thủ 1 vòng sân. Không những bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, Oanh còn phá sâu kỷ lục quốc gia đã tồn tại suốt 18 năm, trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Việt Nam chạy 5.000m dưới 16 phút.

z3012335317830_abe4f31448318db0fd4c7be915a19ed8
Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục cũ tồn tại suốt 18 năm

Kỷ lục cũ thuộc về Đoàn Nữ Trúc Vân với thời gian 16 phút 12,73 giây. Đây là kỷ lục quốc gia đầu tiên tại giải điền kinh VĐQG 2021 sau 2 ngày thi đấu. Năm 2020, Nguyễn Thị Oanh cũng phá kỷ lục của Đoàn Nữ Trúc Vân ở nội dung 10.000m với thành tích 34:08.54. Thành tích này của Oanh sớm hơn đàn chị lên đến 40 giây và đây là lần đầu Oanh tham dự nội dung này. 

z3012261424744_56b166fb5a47811e07e3819bd078337a
Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục ở nội dung 10.000m nữ năm 2020 từng tồn tại 17 năm

Chia sẻ sau khi giành HCV, Oanh cho biết: "Ngay bây giờ em có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời được, đây là một bất ngờ lớn với bản thân em. Từ đầu năm đến giờ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bọn em không tham gia được một giải nào. Đến sáng nay em mới được đặt chân thi đấu ở một giải đấu chính thức. Em rất vui khi bảo vệ được ngôi vô địch ở nội dung 1.500m và ngay từ đầu em đã luôn ấp ủ là phải phá được kỷ lục ở nội dung 5000m nữ".

z3012261413966_e3904d771f4504864faff5ed7e0acf7e
Nguyễn Thị Oanh ăn mừng thành tích cùng HLV cũ

"Hôm nay em không thể ngờ tới là có thể phá sâu kỷ lục như vậy. Em đặt mục tiêu là phá kỷ lục nhưng ảnh hưởng của buổi thi đấu 1.500m sáng nay nên chiều em chỉ nghĩ sẽ thi đấu hết khả năng có thể, nếu may mắn mỉm cười với em thì em có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Thật sự là may mắn đã mỉm cười", Oanh chia sẻ thêm.

Nguyễn Thị Oanh vẫn còn thi đấu ở hai nội dung nữa là 10.000m và 3000m chướng ngại vật nữ, được biết cô đang giữ kỷ lục ở hai nội dung này.

Hoà Bình tổ chức giải chạy bán Marathon trong trạng thái thích ứng an toàn

Chính thức tổ chức giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2021

Author Thethao247.vn Ý Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nguyễn Thị Oanh Nữ hoàng tốc độ kỷ kục quốc gia tồn tại 18 năm
Xem thêm
TIN NỔI BẬT