Quảng cáo

Nguyễn Huy Hoàng lập 'cú đúp', phá hai kỷ lục quốc gia tại trời Tây

Thứ ba, 21/12/2021 16:13 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây, Nguyễn Huy Hoàng đã thiết lập hai kỷ lục quốc gia mới ở nội dung bơi 400m và 1500m tự do tại giải bơi bể ngắn vô địch thế giới ở UAE.

Giải bơi bể ngắn vô địch thế giới (25m) diễn ra từ ngày 16/12 đến 21/12 với sự tham gia tranh tài của 943 VĐV, thuộc 183 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự giải với 6 VĐV là Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Thị Mỹ Thảo và Phạm Thanh Bảo. 

z3041327300424_73d10ddb8e5121e8c36072a1f5c7e4bf
Huy Hoàng chụp ảnh lưu niệm tại bể bơi ở Abu Dhabi, UAE. Ảnh: NVCC

Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 1500m tự do

Tối ngày 20/12, Nguyễn Huy Hoàng tham dự nội dung 400m và 1500m tự do tại giải vô địch thế giới bể ngắn tại UAE. Ở nội dung sở trường 1500m tự do, Huy Hoàng phải đối đầu với 29 đối thủ mạnh và về đích vị trí thứ 7 trong lượt thi đấu thứ 3 với thành tích 14 phút 41 giây 00. 

z3041322305732_8c675049915ba7abafbce31876011831
Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia 1500m. Ảnh: webthao.vn

Chung cuộc, Huy Hoàng đứng thứ 12/29 VĐV tham gia thi đấu. Dù không lọt vào chung kết nhưng Huy Hoàng đã phá kỷ lục quốc gia năm 2019 do chính Huy Hoàng lập nên với thời gian là 14 phút 44 giây 53. Đáng nói, thành tích này được Huy Hoàng rút ngắn gần 4 giây so với trước đây.

Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m tự do

Sau đó, Huy Hoàng tiếp tục phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m tự do với thời gian 3 phút 43 giây 89. Kỷ lục 400m tự do VĐQG 2019 là 3 phút 44 giây 92 cũng do Huy Hoàng tạo nên. 

z3041322314194_5a3f84af74242eb3f5fb2649346ef7fb
Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia 400m tự do

Với những thành tích hiện tại, Huy Hoàng đang được đặt kỳ vọng rất cao ở SEA Games 31 sắp tới và ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9-2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Nguyễn Huy Hoàng đã từng đoạt HCV SEA Games 2017 và HC bạc Asiad 2018.

Sau giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ về nước để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5-2022.

Xuất hiện 'khủng long' cao 2m26 gây sốt cộng đồng bóng rổ thế giới

Hành trình 'ngọc thô' hóa 'ngọc quý' của hot girl bóng chuyền Kiều Trinh

Author Thethao247.vn Ý Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nguyễn Huy Hoàng Kỷ lục quốc gia Giải vô địch thế giới bể ngắn
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo