Đặng Thị Kim Thanh: 'Mình nhớ cái ôm của bố và bữa cơm của mẹ'

Thứ năm, 04/11/2021 15:45 PM (GMT+7)
A A+

Trụ cột CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An, Đặng Thị Kim Thanh có những chia sẻ về khó khăn của đội bóng khi rơi vào bảng tử thần ở vòng 2 VĐQG diễn ra vào tháng 12 tới.

Vòng 2 và vòng chung kết giải VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 diễn ra từ ngày 14-12 đến ngày 25-12 tại Quảng Nam và Đăk Nông. Tại đây, VTV Bình Điền Long An sẽ rơi vào bảng C, bảng đấu được cho là "bảng tử thần" khi các đội mạnh sớm đụng độ nhau.

Mới đây chúng tôi có cuộc trò chuyện nhanh cùng Đặng Thị Kim Thanh để biết thêm về tình hình của đội. 

Chào Kim Thanh, tình hình dịch bệnh kéo dài trong thời gian qua có ảnh hưởng gì về sức khỏe và việc luyện tập của chị và đội không? 

Kim Thanh: Trong quá trình dịch bệnh kéo dài, sức khỏe của mình và đội được duy trì rất tốt, việc ăn uống và luyện tập được đảm bảo. Tuy nhiên, việc phải bó hẹp trong không gian của trung tâm làm mình cảm thấy không thoải mái như trước đây.

Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến mình và cả đội, mặc dù vẫn tập luyện theo chế độ của HLV đưa ra nhưng các giải đấu và giao lưu tập luyện bị trì hoãn, không được tổ chức cọ xát trực tiếp như những năm trước. 

z2904670030387_d7e22befbf228546ce5a418bbd2e8e70
Kim Thanh cùng đồng đội đăng quang cúp Hùng vương 2021

Chị cảm thấy thế nào khi đội mình rơi vào bảng đấu tử thần?

Kim Thanh: Mình cảm thấy khá khó khăn khi ở vòng 2 này đội mình rơi vào bảng "tử thần". Mặc dù thành tích ở vòng 1 của đội mình rất tốt nhưng khi gặp phải những đối thủ mạnh như BLT Thông tin FLC, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh và Hải Tiến Thanh Hóa thì cũng khá là e ngại. 

Vì thời gian dịch bệnh kéo dài và việc lùi thời gian tổ chức giải, các đội bóng khác cũng tăng cường tập luyện và có tiến bộ vượt bậc rất lớn. Điều này khiến mình khá áp lực, tuy nhiên mình cũng đã cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt và cố gắng với tâm thế "trận nào cũng hết mình như trận chung kết".

z2904670037816_0e513f66d58e44ef877c026964c771b1
Hình ảnh Kim Thanh thi đấu trước đó. ảnh: FBCN

Trong thời gian Thanh Thúy đi Nhật thi đấu, có thông tin chị Ngọc Hoa đứng ra tập luyện cùng đội, không biết Thanh có thể chia sẻ về việc này không ? 

Kim Thanh: Việc Thanh Thúy đi Nhật và thông tin đàn chị Ngọc Hoa về giúp đội thi đấu vòng 2 thì mình cũng chưa rõ, vì mình và đội cũng chưa có được thông tin chính xác từ quyết định của ban lãnh đạo và HLV. 

Ngoài bóng chuyền ra thì Thanh có chơi môn thể thao nào khác không? 

Kim Thanh: Ngoài chơi bóng chuyền chuyên nghiệp thì mình thường chơi bóng rổ, bóng đá và những môn mang tính đoàn kết tinh thần đội cùng với các thành viên trong CLB. 

Hiện tại mình và em gái vẫn chưa thể rời CLB, suốt mấy tháng qua 2 chị em mình vẫn chưa thể về nhà. Chúng mình rất nhớ bố, mẹ và gia đình. Nhớ cái ôm của bố, nhớ những bữa cơm ấm áp của gia đình từ bàn tay mẹ. Mình hy vọng dịch bệnh qua nhanh để mọi người bớt cực khổ, người dân sống yên bình hơn và chị em mình có thể về nhà. 

z2904670040570_81d3993295a0ef313292aa218912b3b2
Kim thanh (bên trái) cùng em gái Kim Duyên

Cảm ơn Kim Thanh đã chia sẻ cùng chúng tôi. Chúc Thanh và em gái có nhiều sức khỏe, thi đấu tốt và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. 

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền chọn 'hướng đi mới' sau khi giải nghệ

Sau giải nghệ bóng chuyền, Dương Thị Hên thành công ở sự nghiệp mới

Author Thethao247.vn Ý Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Đặng Thị Kim Thanh Bóng chuyền Kim Thanh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT