Chốt điều lệ thi đấu VĐQG 2022: Ngoại binh chính thức trở lại

Thứ hai, 24/01/2022 17:02 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã mở cuộc họp trực tuyến để thảo luận và thống nhất phương án tổ chức giải VĐQG năm 2022.

Sau cuộc họp trực tuyến giữa các ủy viên ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ngày 21/1, Liên đoàn đã ấn định như sau: 

Giải bóng chuyền VĐQG 2022: Sử dụng thể thức thi đấu năm 2021, sẽ có 4 đội bóng rớt hạng (2 đội nam và 2 đội nữ).

 Ngoại binh chính thức trở lại: Mỗi đội được mời tối đa 2 ngoại binh, trong sân thi đấu chỉ có 1 ngoại binh được đánh chính. Không chỉ gói gọn ở giải VĐQG, ngoại binh còn được cho phép sử dụng ở giải hạng A với điều lệ tương tự VĐQG.

Theo quyết định của Liên đoàn thì giải bóng chuyền VĐQG 2022 sẽ thi đấu theo luật được áp dụng ở năm 2021. Theo đó sẽ có 2 đội bóng chuyền nam và 2 đội bóng chuyền nữ đứng cuối BXH sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A vào mùa giải sau. Song đó, đội vô địch hạng A 2022 sẽ được lên chơi giải VĐQG 2023. 

Hiện tại, số đội tham dự giải VĐQG là 22 đội bóng (11 nam, 11 nữ) và không có đội xuống hạng năm 2021. Như vậy, theo tiến độ giảm số lượng đội tham dự giải VĐQG sẽ tiếp tục được Liên đoàn tiến hành giảm xuống 10 đội như dự kiến ban đầu.

Chốt điều lệ thi đấu VĐQG 2022: ngoại binh chính thức trở lại 106611
Sẽ có 2 đội nam và 2 đội nữ rớt hạng tại mùa giải 2022. Ảnh: Ý. Nguyễn

Được biết, Liên đoàn đang dự kiến giảm số đội tại giải VĐQG xuống còn 8 đội để nâng cao chất lượng chuyên môn của mùa giải. Đây là một giải pháp khá thực tế nhưng cũng mang lại nhiều hậu quả đáng kể, nếu giải VĐQG chỉ có 8 đội ở mỗi nội dung nam, nữ thì số lượng ở giải hạng A sẽ tăng đáng kể. 

Hiện tại đã có 13 đội nam, 7 đội nữ ở giải hạng A tính cạnh tranh khá khốc liệt. Một số đội bóng ở giải này có nguồn lực kinh tế yếu, nếu các đội mạnh xuống quá nhiều thì cơ hội được tiến vào top 4 càng khó, chưa kể đến việc muốn lên hạng. Theo thực tế, các đội vừa rớt hạng thì rất nhanh sẽ lên lại vì quá chênh lệch về đội hình. 

Chốt điều lệ thi đấu VĐQG 2022: ngoại binh chính thức trở lại 106613
Liên đoàn cho phép sử dụng ngoại binh từ mùa giải 2022. Ảnh: Ý. Nguyễn

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đã ký quyết định cho Việt Nam sử dụng lại ngoại binh sau 1 thập kỷ vắng bóng. Không chỉ áp dụng ngoại binh ở giải VĐQG, Liên đoàn còn cho phép các đội ở giải hạng A sử dụng ngoại binh để tăng tính cạnh tranh giữa các đội.

Sau đó, Liên đoàn đã đưa ra quy định chung là mỗi đội chỉ được phép thuê tối đa 2 VĐV ngoại (được thuê tự do trên thế giới đúng theo quy định được ban hành) nhưng chỉ có 1 ngoại binh được thi đấu chính thức trên sân cùng với 5 VĐV Việt Nam. 

Video highlight những pha đập bóng uy lực của Nguyễn Thị Trinh tại giải VĐQG 2021

Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2022 dời sau SEA Games, Cúp Hùng Vương rơi vào thế khó?

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam có cơ hội cọ xát tại đấu trường quốc tế?

Author Thethao247.vn Ý Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền VĐQG
Xem thêm
TIN NỔI BẬT