Quảng cáo

U23 Việt Nam vừa vô địch, Trung Quốc đã lo sợ 'điều tồi tệ' giống VL World Cup

Thứ ba, 01/03/2022 09:45 AM (GMT+7)

Tờ Sohu lo ngại đội nhà sẽ để thua trước U23 Việt Nam ở ASIAD 19 được tổ chức ngay tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan | Chung kết U23 ĐNÁ 2022 (Nguồn: FPT Play)

Lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 một cách rất thuyết phục, U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn tới từ giới truyền thông trong khu vực. Tờ Sohu (Trung Quốc) mới đây cũng tỏ rõ sự quan ngại khi U23 Việt Nam có thể chạm trán đội tuyển nước này tại ASIAD 19: 

"U23 Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ĐNÁ. Dù có vẻ không liên quan nhưng chỉ vài tháng nữa kết quả này có thể ảnh hưởng tới bóng đá Trung Quốc. Cần nhắc lại U23 Việt Nam lần này là lứa U21 và chịu ảnh hưởng lớn vì Covid nhưng vẫn có thể vô địch.

Sự vươn lên này sẽ khiến cho bóng đá Trung Quốc phải lo lắng. Nhiều khả năng lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục dự ASIAD Hàng Châu, nơi U23 Trung Quốc là đội chủ nhà. Vừa rồi ĐTQG Trung Quốc đã thua sốc trước Việt Nam và giờ lứa kế cận của họ đã phát triển rồi vô địch cả Đông Nam Á".

Tờ Sohu lo sợ U23 Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc tại ASIAD 19

Ngoài ra tờ Sohu cũng cho rằng công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam rất đáng học hỏi và đã liên tiếp thu về những thành quả trong vài năm trở lại đây. Trong khi đó, bóng đá trẻ ở Trung Quốc có thể coi là đang ở mức đáng báo động và ngày càng thụt lùi so với các đối thủ trong khu vực.

Theo sắp xếp của VFF, U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa U21 vừa vô địch ĐNÁ sẽ tiếp tục tham dự ASIAD 19 vào khoảng tháng 9/2022. Đội U23 với lực lượng tốt nhất sẽ tham dự 2 giải đấu quan trọng còn lại là SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Tại ASIAD Hàng Châu, U23 Việt Nam cũng sẽ có HLV mới khi ông Park Hang Seo sẽ thôi dẫn dắt đội sau khi SEA Games 31 kết thúc.

CHÍNH THỨC: Bóng đá Việt Nam 'xô đổ niềm tự hào' của đại kình địch Thái Lan

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan