Quảng cáo

Trước Việt Nam, Thái Lan từng dự vòng loại thứ 3 World Cup với thành tích cực tệ

Chủ nhật, 20/06/2021 14:20 PM (GMT+7)
A A+

Trước kỳ tích của ĐT Việt Nam, Thái Lan cũng từng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và đối mặt với các ‘ông lớn’ châu Á.

Highlights Việt Nam 2-1 Malaysia (Nguồn: Next Sports)

ĐT Việt Nam đã làm nên kỳ tích góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trở thành đại diện Đông Nam Á thứ hai trong lịch sử làm được điều này, sau Thái Lan năm 2018. NHM kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo có thể vượt qua được thành tích của “Bầy Voi chiến” 5 năm trước.

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak đã giành được 16 điểm sau 5 chiến thắng và 1 trận hòa, để giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng.

Tuy nhiên, khi phải đối đầu với những “ông lớn” của châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia,… ở bảng B, đội tuyển xứ chùa Vàng đã không thể làm nên bất ngờ với những thất bại được dự báo trước, qua đó xếp cuối bảng và bị loại với chỉ 2 điểm sau 10 trận.

Thailand-Japan
ĐT Thái Lan (trắng) nhận thất bại nặng nề trước các đối thủ mạnh

Ở trận ra quân ngày 2/9/2016, ĐT Thái Lan chạm trán Saudi Arabia. Dù đã thi đấu kiên cường trong phần lớn thời gian của trận đấu, HLV Kiatisak và các học trò vẫn phải chịu chịu thất bại 0-1 sau bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 83, cùng với đó là chiếc thẻ đỏ của Sarach Yooen ở phút 96.

4 ngày sau, “Bầy Voi chiến” đối đầu hạt giống số 1 ĐT Nhật Bản và sớm nhận bàn thua ở phút 18 trước sức tấn công mạnh mẽ của “Samurai xanh”. ĐT Thái Lan không có nổi tình huống lên bóng đáng chú ý nào và thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 75. Thua chung cuộc 0-2, đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục mất người với tấm thẻ đỏ của Prakit Deeprom.

Ở lượt đấu thứ 3 với UAE vào tháng 10/2016, Thái Lan có trận thua thứ 3 với tỷ số 1-3. Lượt trận thứ 4, đoàn quân của HLV Kiatisuk nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 trước Iraq và Koravit Namwiset nhận thẻ đỏ rời sân. 3 chiếc thẻ đỏ sau 4 trận cho thấy dù chọn lối chơi rắn, ĐT Thái Lan vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

tha_aus
Trận hòa trước Australia giúp Thái Lan có điểm số đầu tiên

Ngày 15/11/2016, ĐT Thái Lan có được điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khi bất ngờ cầm hòa 2-2 trước Australia. Tiền đạo Teerasil Dangda là người hùng với 2 bàn thắng giúp đội nhà có được trận hòa quý giá.

Ở loạt trận lượt về, Thái Lan tiếp tục để thua Saudi Arabia với tỷ số 0-3 và thua 0-4 Nhật Bản. Đến lượt trận thứ 8, khi tiếp đón UAE trên sân nhà, Thái Lan đã thi đấu ngang ngửa và cầm hòa với tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả tốt nhất còn lại của "Bầy voi chiến", khi lượt trận thứ 9 và thứ 10 họ đều để thua Iraq và Australia cùng với tỷ số 1-2.

Kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ĐT Thái Lan xếp cuối bảng B với 2 điểm sau 10 trận, ghi được 6 bàn và để thủng lưới 24 bàn.

ĐT Việt Nam đang đối mặt với những thử thách đầy chông gai tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 6, thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều khả năng nằm ở bảng đấu cực kỳ khó khăn. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2021.    

FIFA công bố BXH đặc biệt dành riêng cho Việt Nam và 11 đội Châu Á

Author Thethao247.vn Hoàng Phong / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Thái Lan vòng loại World Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT