Quảng cáo

ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng B ở Vòng loại Asian Cup 2022

Thứ sáu, 16/07/2021 07:19 AM (GMT+7)
A A+

ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng rất lớn ở Vòng loại Asian Cup 2022 và hướng đến vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

Highlights UAE 3-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022) (Nguồn: Next Media)

ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2022. Theo đó, ngày 17/7 tới đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức hội quân để tập huấn trước khi lên đường sang Tajikistan để tham dự các trận vòng loại.

Chia sẻ về mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam, PCT Trần Quốc Tuấn cho biết: "Năm 2021 là năm quan trọng với bóng đá nữ nên chúng tôi đã có những điều chỉnh để đội nữ có thể lên tập trung sớm hơn.

Sau thời gian tập huấn, HLV Mai Đức Chung sẽ lựa chọn những nhân tố tốt nhất để sang Tajikistan tham dự Vòng loại châu Á 2022. Mục tiêu của đội là vượt qua Tajikistan, Maldives, Afghanistan để giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2022".

Bóng đá nữ VĐQG 2020: TP. HCM I vô địch sớm trước một vòng đấu Ảnh 1
Huỳnh Như và các đồng đội đang rất quyết tâm ở Vòng loại Asian Cup 2022.

"Để chuẩn bị cho vòng loại diễn ra vào tháng 9, VFF cũng đang liên hệ để đội tuyển có thể đá một số trận giao hữu với các đối thủ thuộc khu vực Tây Á. Điều này sẽ giúp các cầu thủ quen được khí hậu bên đó và đồng thời giúp HLV Mai Đức Chung hoàn thiện chiến thuật sau một năm không thi đấu các trận quốc tế", ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm về sự chuẩn bị của đội nữ.

Theo kế hoạch, các trận của Vòng loại Asian Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 25/9. Những đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào VCK.

Bên cạnh đó, đây cũng được kỳ vọng là bước đệm giúp ĐT nữ Việt Nam hướng tới VCK World Cup 2023.

ĐTQG Việt Nam chưa từng thất bại ở Mỹ Đình dưới thời HLV Park Hang Seo

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT nữ Việt Nam Asian Cup 2022 ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT