Quảng cáo

Ronaldo vượt mặt hàng loạt huyền thoại để đi vào lịch sử NHA

Thứ bảy, 26/12/2020 14:18 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã vượt qua hàng loạt huyền thoại để đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

Mới đây, trong chương trình Transfer Show – chương trình đặc biệt trong ngày Giáng sinh của Sky Sports News, siêu sao Cristiano Ronaldo đã được bầu chọn là bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Theo đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã vượt qua hàng loạt huyền thoại tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh như Thierry Henry, Eric Cantona hay Roy Keane.

Cristiano Ronaldo cập bến Manchester United vào tháng 8 năm 2003 với mức giá 12 triệu bảng. Trong 6 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, siêu sao người Bồ Đào Nha đã giành được 8 danh hiệu lớn, trong đó có thể kể đến 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League.

ronaldo
Ronaldo trong màu áo Man United (Ảnh: Internet)

Xếp sau Ronaldo là huyền thoại CLB Arsenal, Thierry Henry. Cựu danh thủ người Pháp ký hợp đồng với Pháo thủ vào mùa hè năm 1999 với mức giá 11 triệu bảng từ Juventus. Trong 8 mùa giải tại Ngoại hạng Anh, Henry đã có hai chức vô địch, trong đó bao gồm mùa giải 2003/04 bất bại của Arsenal. Bên cạnh đó, huyền thoại người Pháp cũng chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của Pháo thủ với 228 pha lập công.

Manchester United là đội bóng áp đảo trong danh sách 10 bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với sự góp mặt của 4 cái tên Ronaldo, Cantona, Roy Keane và Wayne Rooney. Chelsea và Arsenal cùng có hai đại diện lần lượt là Lampard, Drogba và Henry, Campbell. Bên cạnh đó, Man City cũng đóng góp một cái tên là Vincent Kompany.

Liverpool mặc dù không đóng góp bất kỳ cái tên nào trong top 10, tuy nhiên đội bóng này cũng có 2 cầu thủ xuất hiện trong top 20 đó là Salah và Van  Dijk.

Danh sách 20 bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Ngoại hạng Anh:

1. Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbon tới Man United, 2003

2. Thierry Henry, Juventus tới Arsenal, 1999

3. Eric Cantona, Leeds tới Man United, 1992

4. Frank Lampard, West Ham tới Chelsea, 2001

5. Roy Keane, Nottingham Forest tới Man United, 1993

6. Didier Drogba, Marseille tới Chelsea, 2004

7. Sol Campbell, Tottenham tới Arsenal, 2001

8. Wayne Rooney, Everton tới Man United, 2004

9. Vincent Kompany, Hamburg tới Man City, 2008

10. Alan Shearer, Blackburn Rovers tới Newcastle, 1996

11. Mohamed Salah, AS Roma tới Liverpool, 2017

12. N'Golo Kante, Caen tới Leicester City, 2015

13. Dennis Bergkamp, Inter tới Arsenal, 1995

14. Virgil van Dijk, Southampton tới Liverpool, 2018

15. Gianfranco Zola, Parma tới Chelsea, 1996

16. David Silva, Valencia tới Man City, 2010

17. Patrick Vieira, Milan tới Arsenal, 1996

18. Eden Hazard, Lille tới Chelsea, 2012

19. Sergio Aguero, Atletico tới Man City, 2011

20. Petr Cech, Rennes tới Chelsea, 2004

Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 15: MU đá sớm

BXH Ngoại hạng Anh vòng 15: Chờ MU nhì bảng

VIDEO: Tiền đạo siêu tấu hài với cú sút đạp đổ thành quả của đồng đội
Author Thethao247.vn Thanh Tùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ronaldo MU Ngoại hạng Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT