Quảng cáo

Volkswagen cho sử dụng nhà máy như 'bệnh viện dã chiến'

Thứ bảy, 16/05/2020 10:57 AM (GMT+7)
A A+

Khoản viện trợ vật chất lớn nhất từ trước đến nay dường như thuộc về nhà sản xuất ô tô Volkswagen khi họ tình nguyện biến nhà máy thành bệnh viện dã chiến trong thời gian khá dài.

Rất nhiều hãng sản xuất ô tô góp phần tham gia vào cuộc chiến chống dịch corona trên toàn thế giới bằng cách cho nhân viên y tế mượn xe hơi, chuyển dây chuyền sản xuất để chế tạo máy thở và khẩu trang.

Nổi bật lên trên cả là hãng xe Volkswagen, khi họ đã quyết định dừng hoạt động tại nhà máy Nam Phi để xây dựng thành một bệnh viện dã chiến.

Các nhà chức trách của Đức cùng Volkswagen đã cung cấp kinh phí để sửa đổi tòa nhà này trên cảng Elizabeth.

Tại Nam phi, dịch bệnh vẫn đang hoành hành và gia tăng đột biến, do đó cơ sở nhà máy này của Volkswagen sẽ được chuyển đổi thành bệnh viện 4000 giường để phục vụ các bệnh nhân nguy kịch.

Theo nguồn thông tin Drive Tribe cho biết, thỏa thuận sử dụng nhà máy như bệnh viện này sẽ hết hạn vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, có thể sẽ kéo dài thêm nếu virus vẫn là mối đe dọa lớn.

Author Thethao247.vn Thanh Thanh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
volkswagen
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo