Quảng cáo

So sánh U18 Việt Nam với lứa Công Phượng, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

Thứ bảy, 10/08/2019 04:30 AM (GMT+7)
A A+

Phát biểu sau trận thua 1-4 của đội tuyển U18 Việt Nam trước U18 Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng khi các học trò bị so sánh với những đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn.

>>> VIDEO: Bàn thắng không thể cản phá của Nguyên Hoàng. Nguồn: VTC

Đội tuyển U18 Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước U18 Australia trong trận đấu thứ hai tại giải U18 Đông Nam Á 2019. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đối thủ ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của thủ môn Y Eli Nie. Phải đến khi hiệp 2 diễn ra, U18 Việt Nam mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ công của Nguyên Hoàng, trước khi Marco Tilio ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Úc.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển U18 Việt Nam – ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi đã có một ngày thi đấu không tệ. Tuy nhiên việc để thủng lưới 3 bàn từ quá sớm đã khiến U18 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nhắc nhở các học trò phải tập trung cao độ ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Tôi muốn họ rút kinh nghiệm từ trận thắng trước U18 Malaysia. Thế nhưng cả 3 bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ 4 đều đến từ sự mất tập trung, khi các cầu thủ quá ham tấn công để tìm kiếm bàn thắng”.

u18 việt nam, công phượng, u18 việt nam vs u18 australia, hlv hoàng anh tuấn, kết quả u18 việt nam

Nhiều cổ động viên đưa ra đánh giá về lứa cầu thủ hiện tại của U18 Việt Nam không xuất sắc bằng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. Về việc này, ông Hoàng Anh Tuấn nói: “Nếu bạn so sánh U18 Việt Nam với lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng trước kia thì tại sao không so sánh lứa cầu thủ hiện tại của U18 Australia với lứa cầu thủ trước đó. Hiện tại tôi không biết trong quá khứ nền bóng đá của họ mạnh như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến các cầu thủ U18 Việt Nam hiện tại”.

Đội tuyển U18 Australia tham dự giải lần này với dàn cầu thủ đồng đều về chất lượng, đặc biệt là vượt trội về ngoại hình. Họ dễ dàng triển khai lối chơi bóng bổng và chiến thắng phần lớn trong những pha tranh chấp trên không. Để khoả lấp sự thua thiệt đó, đội tuyển U18 Việt Nam đã lựa chọn lối chơi pressing, tích cực di chuyển và áp sát. Tuy nhiên lối chơi này cũng khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng sụt giảm thể lực.

u18 việt nam, công phượng, u18 việt nam vs u18 australia, hlv hoàng anh tuấn, kết quả u18 việt nam

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đánh giá đội tuyển U18 Australia là đội bóng mạnh nhất tại giải U18 Đông Nam Á năm nay. Việc U18 Australia tham dự giải đấu sẽ tăng tính cạnh tranh và giúp các cầu thủ trẻ học hỏi được nhiều điều từ đối thủ.

Sau 2 trận đấu, đội tuyển U18 Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng B. Trước đó, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi U18 Thái Lan bất ngờ để thua trước U18 Campuchia. Điều này khiến cho đội tuyển U18 Việt Nam có thêm nhiều lợi thế để lọt vào bán kết tại giải năm nay.

Bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á 2019

STT Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Australia 2 +7 6
2 Malaysia 2 +1 3
3 Việt Nam 2 -2 3
4 Campuchia 2 -3 3
5 Thái Lan 2 -1 1
6 Singapore 2 -2 1
Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u18 việt nam công phượng u18 việt nam vs u18 australia hlv hoàng anh tuấn kết quả u18 việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo