Sau Iran, thêm Turmekistan bỏ cuộc tại giải bóng chuyền nữ U23 châu Á

Thứ bảy, 06/07/2019 11:04 AM (GMT+7)
A A+

Sau đội tuyển Iran, tiếp tục có thêm một đội tuyển nữa bỏ cuộc ở giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 là Turmekistan.

>>> VIDEO: Trần Thị Thanh Thuý được mời sang Mỹ thi đấu. Nguồn: Thanh Niên

Với việc Turmekistan bỏ thi đấu, ban tổ chức đã quyết định chuyển Maldives sang bảng A cùng với U23 Việt Nam và U23 New Zealand. Giải đấu chỉ còn 13 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng.

Bảng A: Việt Nam, New Zealand và Maldives

Bảng B: Thái Lan, Australia và Triều Tiên

Bảng C: Đài Loan, Ấn Độ và Trung Quốc

Bảng D: Kazakhstan, Hồng Kông, Sri Lanka và Macau

Tại giải đấu này, BTC sẽ áp dụng thử nghiệm công nghệ video challenge nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho giải đấu cũng như hỗ trợ các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác.

giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019, giải bóng chuyền nữ, lịch thi đấu bóng chuyền nữ hôm nay

Đánh giá về lực lượng VĐV tham dự giải đấu, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV trưởng đội tuyển trẻ U23 quốc gia Việt Nam nhận định: “Chúng ta đang có lợi thế đồng đều về chiều cao cũng như lực tấn công. Với lợi thế là đội chủ nhà chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất. Mục tiêu của đội tuyển U23 là sẽ toàn thắng vòng bảng, vào vòng đấu 8 đội sẽ cố gắng thắng từng trận”.

Hai bảng A và B sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm. Người hâm mộ tới nhà thi đấu sẽ phải mua vé để cổ vũ các đội tuyển. Trong khi ở hai bảng đấu còn lại sẽ diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, người hâm mộ được vào cửa tự do.

> Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U23 châu Á <

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2019 giải bóng chuyền nữ lịch thi đấu bóng chuyền nữ hôm nay
Xem thêm
TIN NỔI BẬT