Đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2019

Thứ ba, 09/07/2019 16:34 PM (GMT+7)
A A+

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải đấu ASEAN Grand Prix với sự góp mặt của 3 đội tuyển khác gồm Thái Lan, Indonesia, và Philippines.

>>> VIDEO: Trần Thị Thanh Thúy đập bóng cực mạnh 86km/h

Như vậy, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 cùng thời điểm sẽ phải đổi lịch thi đấu. Bên cạnh đó, bóng chuyền nữ Việt Nam còn mục tiêu hết sức quan trọng ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Mục tiêu trước mắt của bóng chuyền nữ Việt Nam là giải U23 châu Á 2019 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 tới đây.

Giải đấu năm nay thiếu vắng đội đương kim vô địch Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên sức hấp dẫn của giải không hề suy giảm á quân Thái Lan, đội hạng tư Đài Bắc - Trung Hoa và đội hạng ba chính là chủ nhà U23 Việt Nam đều góp mặt.

giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2019, giải bóng chuyền nữ u23 châu á 2019, bóng chuyền nữ việt nam

Cùng với đó là sự xuất hiện của cựu vô địch ở mùa giải đầu tiên là U23 Trung Quốc. Hơn nữa, đội bóng của nền bóng chuyền hàng đầu thế giới cũng đặt tham vọng rất cao tại giải lần này.

Đánh giá về U23 nữ Việt Nam, rõ ràng các cô gái của chúng ta vượt trội hơn so với 2 đối thủ cùng bảng A là New Zealand và Maldives. Khó khăn sẽ đến ở những vòng đấu kế tiếp, khi U23 Trung Quốc và U23 Đài Bắc - Trung Hoa đang chờ sẵn.

Kết thúc giải bóng chuyền nữ U23 châu Á, Việt Nam sẽ hướng đến giải đấu VTV Cup và sau đó là Asean Grand Prix, trước khi tranh tài ở SEA Games 30.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2019 giải bóng chuyền nữ u23 châu á 2019 bóng chuyền nữ việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT