Quảng cáo

Thái Lan thiết lập kỷ lục tệ nhất trong lịch sử World Cup

Thứ hai, 17/06/2019 16:27 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại đậm đà trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai vòng bảng khiến Thái Lan xác lập một kỷ lục đáng buồn tại World Cup bóng đá nữ 2019.

VIDEO: Highlights Thái Lan vs Thụy Điển (World Cup 2019)

Nằm chung bảng với hai đội bóng rất mạnh là Mỹ và Thụy Điển tại World Cup 2019, Thái Lan được dự đoán sẽ không có nhiều cơ hội. Và quả thật đúng như vậy, các cô gái tới từ xứ sở chùa vàng phải đón nhận thất bại trước Mỹ với tỷ số đậm nhất lịch sử World Cup bóng đá nữ. Kịch bản tương tự ở lượt trận thứ hai khi Thái Lan phải nhận đến 5 bàn thua trước Thụy Điển.

Chỉ sau hai lượt trận, Thái Lan đã bị thủng lưới tới 18 bàn, trung bình 9 bàn thua/trận để qua đó trở thành đội bóng có số bàn thua trung bình một trận nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup bóng đá nữ. Kỷ lục cũ thuộc về Argentina với trung bình 7 bàn thua/trận ở World Cup 2007.

thái lan, nữ thái lan, đội tuyển nữ thái lan, thái lan vs thụy điển, world cup 2019, world cup bóng đá nữ, world cup bóng đá nữ 2019

Bên cạnh đó, Thái Lan còn cân bằng luôn kỷ lục thủng lưới của Argentina với 18 bàn thua tại World Cup 2007. Với việc vẫn còn 1 trận chưa đá, Thái Lan nhiều khả năng sẽ vượt qua kỷ lục này.

Ở trận cuối cùng vòng bảng, Thái Lan sẽ chạm trán Chile kém họ 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên với hiệu số bàn thắng thua -17, các cô gái tới từ Đông Nam Á cũng khó lòng đi tiếp bởi vé vớt chỉ dành cho 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

>> Xem thêm: Bảng xếp hạng World Cup Nữ 2019

>> Xem thêm: Bại tướng của U23 Việt Nam giúp Qatar gây bất ngờ tại Copa America 2019

Author Thethao247.vn Sỹ Ánh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
thái lan nữ thái lan đội tuyển nữ thái lan thái lan vs thụy điển world cup 2019 world cup bóng đá nữ world cup bóng đá nữ 2019
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo