Quảng cáo

Xác định 17 đội bị loại ở VL World Cup 2022: Thái Lan rơi vào 'cửa tử'

Thứ tư, 09/06/2021 14:32 PM (GMT+7)

Cho tới lúc này, đã có 17 đội tuyển chính thức hết hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tính đến ngày 9/6, đã có 17 đội tuyển chính thức hết hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 châu Á. Ở bảng A, Guam và Maldives là hai đội tuyển đầu tiên bị loại. Guam toàn thua sau 7 trận, trong khi Maldives chỉ có 6 điểm sau 6 trận.

trung quoc
Cục diện bảng A gần như đã ngã ngũ với ngôi đầu của Syria. Ảnh: Internet

Ở bảng B, Đài Bắc với 6 trận toàn thua cũng đã sớm dừng bước, trong khi đó Nepal cũng chỉ có 6 điểm sau 7 trận và hết hy vọng cạnh tranh vị trí thứ nhì.

Ở bảng C, hai đội đã bị loại là Campuchia và Hồng Kông. Trận thua gần nhất khiến đội bóng Đông Nam Á chỉ có 1 điểm sau 7 trận, trong khi Hồng Kông cũng chỉ mới có 5 điểm.

Tại bảng D, có tới 3 đội đã chắc chắn bị loại. Yemen có 5 điểm sau 6 trận, trong khi cả Palestine và Singapore đều có 7 điểm sau 7 trận. Uzbekistan và Saudi Arabia sẽ là hai đội cạnh tranh ngôi nhất bảng D.

Bảng E cũng đã chứng kiến 3 đội bị loại. Ngoài Qatar và Oman chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, 3 cái tên còn lại là Ấn Độ, Afghanistan và Bangladesh đều đã chính thức hết hy vọng.

Ở bảng F, Nhật Bản là đội đã chắc chắn đi tiếp. Ở chiều ngược lại, đội bóng duy nhất đã bị loại ở bảng này là Mông Cổ. Họ đã thi đấu hết 8 trận và chỉ mới có 6 điểm.

Ở bảng G, sau trận thua Việt Nam, Indonesia chỉ có 1 điểm sau 7 trận và chắc chắn bị loại.

Với Thái Lan, sau trận thua UAE, về lý thuyết đội bóng này chưa bị loại nhưng với việc đã đá 7 trận và chỉ có 9 điểm, đội bóng xứ chùa vàng đã gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ nhì.

Thai Lan
Trận thua UAE khiến Thái Lan gần như chắc chắn bị loại. Ảnh: Internet

Cuối cùng, tại bảng H, ngoài Hàn Quốc và Lebanon đang cạnh tranh quyết liệt, 2 đội còn lại là Turkmenistan và Sri Lanka đã bị loại. Ngoài ra, Triều Tiên đã tự rời khỏi giải.

Danh sách 17 đội chính thức bị loại ở vòng loại World Cup 2022 châu Á:

Bảng A: Guam, Maldives

Bảng B: Đài Bắc, Nepal

Bảng C: Campuchia, Hồng Kông

Bảng D: Yemen, Palestine, Singapore

Bảng E: Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh

Bảng F: Mông Cổ

Bảng G: Indonesia

Bảng H: Turkmenistan, Sri Lanka, Triều Tiên

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022: Việt Nam xếp thứ mấy?

Xác định đội bóng thứ hai vượt qua vòng loại 2 World Cup 2022 châu Á

Author Thethao247.vn Ngọc Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT