Quảng cáo

VFF lên tiếng sau khi Iraq xin hủy đá giao hữu với Việt Nam

Thứ ba, 18/02/2020 21:06 PM (GMT+7)

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn lo ngại trận giao hữu giữa Việt Nam và Iraq bị hủy sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị của thầy trò Park Hang Seo.

Highlights Việt Nam vs Malaysia - Nguồn: Next Sports

Sau nhiều thông tin, cuối cùng ĐT Iraq đã thông báo hủy trận giao hữu với Việt Nam vì lo ngại virus Covid-19. Trả lời truyền thông hôm nay 18/2, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn tỏ ra lo ngại:

"Như chúng ta đã biết thời gian trước đây chúng ta khai mạc V.League vào tháng 2, sau đó buộc phải điều chỉnh sang tháng 3, do đó lịch thi đấu giải quốc nội trở nên gấp rút hơn. Sự kiện thi đấu giao hữu với các đội quốc tế của các đội Đông Nam Á cũng gặp nhiều khó khăn. Điển hình như trận đấu của ĐTQG với đội tuyển Iraq chuẩn bị cho vòng loại World Cup đã không thể diễn ra như dự kiến."

"Đêm 17/2, LĐBĐ Iraq đã gửi thư chính thức xin lỗi vì không thể sang Việt Nam thi đấu giao hữu như đã thống nhất trước đó. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, vì thế chúng tôi cần bàn bạc lại với HLV trưởng Park Hang Seo để có kế hoạch khắc phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia (31/3/2020). Cho đến thời điểm này, chưa ai biết diễn biến corona sẽ thế nào, vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn."

Dù lịch thi đấu và quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn vẫn tuyên bố rằng sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện tối đa cho các trận đấu của ĐT Việt Nam. Thầy trò Park Hang Seo còn 3 trận đấu nữa và tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là mục tiêu mà VFF hướng tới. Nếu làm được điều này, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên đi đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Trước đó ở khu vực Đông Nam Á duy chỉ có Thái Lan là làm được ở VL World Cup 2018.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT