Quảng cáo

Học trò HLV Park giấu bố mẹ khi dính chấn thương

Thứ sáu, 22/05/2020 17:17 PM (GMT+7)
A A+

Thi đấu thì ít mà chấn thương đeo bám thì nhiều, Xuân Mạnh không muốn bố mẹ biết được rồi lại lo lắng cho con trai.

Xuân Mạnh là một trong những người hùng của HLV Park Hang Seo ở VCK U23 châu Á 2018. Đây là bước chắp cánh cho anh bay cao và được rất nhiều người biết đến.

Nhưng số phận của Xuân Mạnh gặp không ít chông gai. Anh từng dính chấn thương xương mác và đứt dây chằng cổ chân sau khi trở về từ Asiad 2018. Tiếp sau đó anh thường xuyên dính phải những chấn thương lặt vặt khiến sự nghiệp đứt đoạn.

Ở mùa giải V-League 2020, vận đen đeo bám khi HLV Quang Trường xác nhận Xuân Mạnh có vấn đề với cái bàn chân và cần 2 tuần hồi phục. Các bác sĩ vẫn nghi ngờ Xuân Mạnh ảnh hưởng bởi vết thương cũ.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Xuân Mạnh cho biết anh rất sợ bố mẹ biết được chấn thương của mình, bởi 2 người đã chứng kiến quá nhiều lần con trai phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu dài hạn.

"Tôi lo nhất là bố mẹ ở quê đọc được lại đâm lo. Suốt 2 năm nay, tôi toàn bị khổ sở vì chấn thương nên ông bà lo lắng lắm. Do vậy nếu giấu được tôi sẽ giấu".

Xuân Mạnh cho biết sẽ đợi hết tháng 5 rồi đi chụp chiếu lại để xem xét tiến độ hồi phục. Xuân Mạnh nói thêm rằng đã 2 năm lận đận, bố mẹ anh trông ngóng nhưng anh hầu như chỉ toàn ngồi khán đài.

Là một cầu thủ đa năng, Xuân Mạnh có thể chơi tốt hậu vệ biên, tiền vệ biên thậm chí là tiền vệ tấn công. Lối chơi lăn xả cộng thêm tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của Xuân Mạnh luôn được đánh giá cao.

Điều đó cũng khiến anh dễ dính chấn thương khi chất lượng mặt cỏ sân Vinh không tốt. Thời gian vừa rồi, sân Vinh đã được cải tạo, đây là tín hiệu tốt với Xuân Mạnh để anh có thể trở lại một cách sung mãn nhất.

>>Xem thêm: Chuyên gia hàng đầu AFC đánh giá cao 2 học trò HLV Park

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
phạm xuân mạnh đt việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT