Quảng cáo

HLV Phạm Minh Đức: "U23 Thái Lan không phải đối thủ của U23 Việt Nam"

Thứ hai, 18/03/2019 15:52 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HLV trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng ở thời điểm này, U23 Thái Lan không phải là đội bóng có sức mạnh quá đáng sợ.

VIDEO: HLV Park Hang-seo công bố danh sách rút gọn của U23 Việt Nam

Sáng nay (18/3), HLV Park Hang-seo cùng BHL ĐT U23 Việt Nam đã chính thức ông bố danh sách rút gọn của ĐT U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020. Theo đó, tiếp tục có 5 cầu thủ đã không còn nằm trong kế hoạch của ông thầy người Hàn Quốc là Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và Trần Đức Nam. Trước đó, ĐT U23 Việt Nam cũng đã nói lời chia tay với 3 trường hợp khác vì lý do không kịp bình phục chấn thương là Trần Thành, Lâm Quý và Trọng Huy.

Ở vòng loại U23 Châu Á sắp tới, Việt Nam nằm cùng bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn, HLV trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trước đây là Hà Nội B), ông Phạm Minh Đức cho biết đối thủ chính của U23 Việt Nam trong bảng đấu này sẽ là U23 Indonesia chứ không phải là U23 Thái Lan.

"Qua theo dõi kỹ càng các đối thủ thời gian qua, tôi nghĩ ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ phải cạnh tranh vé nhất, nhì bảng với U23 Indonesia mà thôi. Vào lúc này, U23 Thái Lan không thật sự mạnh. Bóng đá Thái đang trải qua thời kỳ chuyển giao giữa các thế hệ nên khó cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia".

U23 Việt NamNói thêm về chiến thắng trước Đài Loan, ông Đức cho biết: "Chúng ta không nên vui mừng thái quá khi giành chiến thắng trước đội bóng yếu như U23 Đài Loan. Trận thắng này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu lắp ghép và thử nghiệm đội hình, thử nghiệm những nhân tố mới mà thôi. Trước giải đấu như vòng loại U23 châu Á 2020, tôi nghĩ U23 Việt Nam nên chọn giao hữu với các đội bóng mạnh hơn mình, đẳng cấp hơn mình.

Nếu chúng ta không mời được các đội bóng nước ngoài mạnh sang đây, thì giải pháp đá giao hữu với các đội V-League cũng khá khả quan. Các đội bóng trong nước cũng đang tạm nghỉ V-League, điều này rất phù hợp".

Hiện tại, HLV Park Hang-seo cùng đội hình gồm 29 cầu thủ vẫn tiếp tục quá trình tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020. Được biết, muộn nhất là đến ngày 21/3, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức bao gồm 23 cái tên cuối cùng được lựa chọn. Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt nam sẽ là cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U23 Brunei vào ngày 22/3.

Author Thethao247.vn Thế Trung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 việt nam vòng loại u23 châu á 2020 vl u23 châu á park hang-seo hlv park hang-seo danh sách chính thức u23 việt nam danh sách u23 việt nam u23 thái lan u23 indonesia
Xem thêm
TIN NỔI BẬT