Cộng đồng võ thuật Việt Nam đang choáng váng trước tin đồn tay đấm nữ Đỗ Hồng Ngọc - Đương kim Á quân trẻ thế giới là… nam giới.
Hôm qua 19/11, trên các cộng đồng võ đối kháng tại Việt Nam bỗng rộ lên tin đồn một tay đấm nữ của làng Boxing nước nhà, người từng giành danh hiệu Á quân trẻ thế giới thực chất lại là ... nam giới.
Bắt đầu từ một bài post của facebook cá nhân có tên N.D.N, nhân vật được nói đến không ai khác chính là Boxer Đỗ Hồng Ngọc (đơn vị Cần Thơ) - người vừa giành danh hiệu Vô địch Châu Á hồi tháng 4 vừa rồi.

Nghi vấn bắt đầu xuất hiện sau giải vô địch Châu Á, khi các HLV và VĐV châu lục đã đệ đơn lên Hiệp hội Boxing quốc tế AIBA đề nghị thực hiện các bài kiểm tra hormone và nhiễm sắc thế đối với Đỗ Hồng Ngọc. Và facebooker N.D.N đã khẳng định thông tin Đỗ Hồng Ngọc bị kết luận là ... nam giới hoàn toàn chính xác.

Sau bài post gây bão, rất nhiều nghi ngờ được đặt ra cả về tay đấm Đỗ Hồng Ngọc lẫn tính xác thực của bài post (vốn được lấy nguồn từ một trang Facebook khác). Và mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn khi hình ảnh bức thông báo của AIBA - được kí bởi giám đốc Tom Virgets gửi tới chủ tịch Liên Đoàn Quyền anh Việt Nam Trần Minh Tiến.
Khái quát nội dung bức thư bao gồm việc AIBA đã thực hiện các bài kiểm tra với tay đấm của đội Cần Thơ, bao gồm các bài kiểm tra chuyên môn và kiểm tra nhiễm sắc thể xác định giới tính. Sau khi có kết quả, AIBA xác nhận Đỗ Hồng Ngọc không đủ điều kiện tham gia các giải Boxing nữ - đồng thời tước 2 danh hiệu tại Giải trẻ châu thế giới và Olympic trẻ 2018.
Nội dung cụ thể của lá thư như sau:
"Kính gửi ông Tiến,
Về việc trả lời bức thư của ông vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, xin xác nhận lại rằng Ủy ban Y tế của AIBA đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết nhằm xác nhận giới tính của vận động viên, bao gồm cả xét nghiệm đọc nhiễm sắc thể.
Dựa trên các kết quả thu được, chúng tôi xin thông báo VĐV Đỗ Hồng Ngọc không đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu tại các giải quyền Anh dành cho nữ.
Theo đó, chúng tôi sẽ tước thành tích của vận động viên Ngọc tại Giải Vô địch trẻ thế giới của AIBA tại Budapest 2018 và Giải trẻ Olympic Buenos Aires 2018, danh hiệu sẽ được trao lại cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất xếp liền sau trong cùng hạng cân.
Dựa vào điều 67 trong bản Quy chế của AIBA, kết luận từ AIBA là kết luận cuối cùng của toàn bộ quá trình điều tra - thẩm lý, và không thể bị chống án trừ khi vụ án được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport - CAS). Theo đó, các quốc gia thành viên cần tuân thủ quyết định của AIBA và đảm bảo mọi yêu cầu cần thiết để các võ sĩ, viên chức cũng như các thành viên giám khảo trong trận đấu tuân thủ quyết định này. Nếu ông muốn tiếp tục khiếu nại, xin hãy đệ đơn thẳng lên Tòa án Trọng tài Thể thao."

AIBA khẳng định Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam có thể gửi kháng nghị lên Tòa án trọng tài Thể thao xem xét lại quyết định trên. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin phản hồi gì với báo giới, và nếu thông tin này được xác nhận là sự thật, chắc hẳn các cơ quan quản lý võ sĩ của làng Boxing Việt Nam và đơn vị Cần Thơ (nơi Đỗ Hồng Ngọc đầu quân) nên xem xét lại quy trình tuyển chọn võ sĩ của mình trước khi đưa ra các đấu trường thế giới.
Nam Khánh












